Đà Nẵng chọn đường ven biển đặt tên đường Võ Nguyên Giáp

12/12/2013 17:32 GMT+7

(TNO) Ngày 12.12, HĐND TP.Đà Nẵng đã quyết định chọn đoạn đường ven biển giữa Hoàng Sa và Trường Sa (đoạn từ Nguyễn Huy Chương đến đường Minh Mạng) dài hơn 8km, gồm hai làn đường mỗi làn rộng 15m, vỉa hè mỗi bên rộng 9m đặt tên đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đây là tuyến đường huyết mạch, đẹp và rộng rãi chạy dài ven biển Đông.

 Chọn đường ven biển đặt tên đường Võ Nguyên Giáp
Một đoạn đường Võ Nguyên Giáp vừa được HĐND TP.Đà Nẵng đặt tên

Trước đó, có một số ý kiến đề nghị chọn đoạn quốc lộ 1 (từ cầu vượt Hòa Cầm đến giáp tỉnh Quảng Nam) dài hơn 8,5km, hai làn đường mỗi làn rộng 10,5m, vỉa hè rộng 5m đặt tên đường Võ Nguyên Giáp.

Tuy nhiên, ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng đã công bố bức tâm thư của các lão thành cách mạng gửi HĐND TP.Đà Nẵng, bức thư có nội dung: “Cả cuộc đời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cống hiến cho sự nghiệp giải phóng, thống nhất đất nước, gìn giữ Hoàng Sa và Trường Sa thân yêu của dân tộc. Hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa lúc nào cũng đau đáu trong lòng Đại tướng. Vì vậy, chọn đặt tên đường Võ Nguyên Giáp giữa lòng Hoàng Sa và Trường Sa khẳng định niềm tin bất diệt của cả dân tộc về chủ quyền hai quần đảo thiêng liêng của đất nước”. 

Theo ông Trần Thọ, cử tri thành phố cũng hết sức đồng tình, ủng hộ việc đặt tên đường Đại tướng Võ Nguyên Giáp nằm giữa hai đường Hoàng Sa và Trường Sa.

Tin, ảnh: Hữu Trà

>> Xin phép đặt tên đường Võ Nguyên Giáp
>> Tờ trình của UBND TP.Hà Nội không có phương án đặt tên đường Võ Nguyên Giáp
>> Vũng Tàu đặt tên đường Võ Nguyên Giáp
>> TP.HCM: Việc đặt tên đường Võ Nguyên Giáp đã được suy nghĩ từ lâu
>> Đặt tên đường Võ Nguyên Giáp ở Hà Nội

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.