Đà Nẵng: Chốt kiểm soát Covid-19 bắt đôi trai gái vượt đèo Hải Vân 'đập đá'

05/04/2020 14:13 GMT+7

Trưa 5.4, Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp (chốt kiểm soát Covid-19 tại đèo Hải Vân, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng ) bàn giao đôi trai gái vượt đèo 'đập đá' cho công an địa phương xử lý.

Trung tá Nguyễn Ngọc Rạng, Trưởng trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Đà Nẵng) cho biết, chiều 4.3, lực lượng tham gia chốt kiểm soát Covid-19 tại đường Nguyễn Văn Cừ (P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu), đoạn chân đèo Hải Vân, cửa ngõ phía Bắc TP.Đà Nẵng.

Đà Nẵng thắt chặt kiểm tra tại cửa ngõ thực hiện cách ly xã hội

Khoảng 16 giờ cùng ngày, chốt kiểm soát phát hiện đôi trai gái trên xe máy BS 75K1 - 500.78 không đội mũ bảo hiểm, vừa đổ đèo theo hướng Thừa Thiên - Huế vào Đà Nẵng nên lực lượng cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.
Cả hai khai tên Nguyễn Quốc Thắng (19 tuổi, ngụ H.Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) và Bùi Thị Hồng Nhung (18 tuổi, ngụ Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), trong quá trình chốt kiểm soát kiểm tra thân nhiệt đối với người ra vào cửa ngõ thành phố, lực lượng phát hiện dấu hiệu bất thường.

Nguyễn Quốc Thắng bị lập biên bản

Ảnh: Văn Tiến

Phương tiện bị tạm giữ

Ảnh: Văn Tiến

Dụng cụ "đập đá" thu giữ trong xe Thắng

Ảnh: Văn Tiến

Qua thử test, cả hai đều dương tính với ma túy. “Cả hai khai nhận trong thời gian cách ly xã hội, lực lượng chức năng ở trung tâm thành phố kiểm tra các cơ sở lưu trú gắt gao, nên cả hai vượt đèo Hải Vân để sử dụng trái phép ma túy”, trung tá Nguyễn Ngọc Rạng nói.
Sau khi “đập đá” xong, Thắng lại chở Nhung vượt đèo để về Đà Nẵng do Hầm đường bộ Hải Vân đã tạm dừng trung chuyển người và xe máy qua hầm. Tiếp tục kiểm tra cốp xe của Thắng, lực lượng chốt kiểm soát tiếp tục phát hiện một số dụng cụ sử dụng ma túy dạng hàng đá.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.