Đà Nẵng: Khởi tố thêm 15 côn đồ chém người dã man vụ 'trả thù nhầm'

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
19/06/2021 10:32 GMT+7

Ngày 19.6, Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) khởi tố thêm 15 bị can trong vụ chém người dã man xong mới biết trả thù nhầm tại Cung thể thao Tiên Sơn (Q.Hải Châu).

Theo điều tra, Trần Tiến Dũng (18 tuổi, ngụ P.Hòa Thọ Tây, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) mâu thuẫn với nhóm côn đồ ở P.Hòa Cường Bắc (Q.Hải Châu) nên gọi 15 đồng bọn đi chém người. Dũng thách thức nhóm Hòa Cường Bắc "huyết chiến" tại Cầu Đỏ (Q.Cẩm Lệ), địa bàn của Dũng.
Trong nhóm Dũng, Nguyễn Huy Hoàng (ngụ Q.Cẩm Lệ) nhờ thêm Đặng Mậu Minh Huy (ngụ P.Vĩnh Trung). Sau đó, Huy gọi thêm Lê Hoàng Minh Huy (cùng 18 tuổi, ngụ P.Tân Chính) và Nguyễn Hoàng Nguyên (19 tuổi, ngụ P.Thanh Khê Tây, cùng Q.Thanh Khê).
Đặng Mậu Minh Huy bịa lý do Huy với Nguyễn Huy Hoàng bị nhóm Hòa Cường Bắc phục kích khi ăn hủ tiếu nên nhờ anh em trả thù.
Lê Hoàng Minh Huy lên Facebook nhóm kín Hải Phòng FC huy động đồng bọn vào KNC Hòa Cầm lấy mã tấu, dao phóng lợn. Trong lúc cả nhóm tập trung ở quán cà phê đường Trường Sơn (Q.Cẩm Lệ) gần đó thì bị nhóm Hòa Cường Bắc phục kích, đuổi chém Nguyễn Huy Hoàng và đập phá xe máy.
Đặng Mậu Minh Huy chạy thoát, nhận diện được nhóm Hòa Cường Bắc có người đi xe máy Yamaha Mio màu trắng. Sau đó, Dũng tập hợp hơn 20 người, kéo xuống Cung thể thao Tiên Sơn - địa bàn của nhóm Hòa Cường Bắc.
Thấy em V.V.M (18 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê) cùng 4 người bạn đang đứng trên vỉa hè, cạnh xe máy màu trắng, Nguyễn Hoàng Nguyên và Lê Hoàng Minh Huy cầm dao chém nhiều nhát, đập phá xe máy.  Sau đó, cả nhóm mới phát hiện chém nhầm người, bỏ đi.
Liên quan vụ chém người dã man này, Công an Q.Hải Châu đã khởi tố Nguyễn Hoàng Nguyên, Lê Hoàng Minh Huy và Đăng Mậu Minh Huy tội cố ý gây thương tích, đến nay khởi tố thêm 15 bị can tội gây rối trật tự công cộng, trong dó có bị can cầm đầu Trần Tiến Dũng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.