Đà Nẵng phong tỏa: Lợi dụng giấy đi đường vận chuyển ô xy để chở trái cây

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
02/09/2021 17:20 GMT+7

Ngày 2.9, Công an P.Hòa Hiệp Nam (Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng ) tịch thu giấy đi đường, đề xuất Công an Q.Liên Chiểu xử phạt tài xế lợi dụng việc được phép chở bình ô xy để chở trái cây, thực phẩm.

Trước đó, lúc 21 giờ ngày 1.9, tổ công tác số 1 lực lượng 911 làm nhiệm vụ tuần tra P.Hòa Hiệp Nam thì phát hiện xe tải BS 43X - 2619 vận chuyển ô xy và trái cây tại ngã tư Nguyễn Mậu Kiến - Mê Linh nên kiểm tra hành chính.
Tài xế xuất trình được thẻ nhận diện phương tiện được cung ứng hàng hóa do Công an TP.Đà Nẵng cấp. Tuy nhiên phạm vi hoạt động giới hạn lộ trình đường Trường Sơn - Cách Mạng Tháng 8 - đường 2.9 - Núi Thành và ngược lại, với khung giờ từ 8 đến 17 giờ, trong thời gian TP.Đà Nẵng thực hiện phong tỏa cứng từ 26.8 đến 5.9.
Do đó, lúc này xe tải đã chạy sai luồng, ngoài lộ trình được phép. Tài xế khai nhận thẻ nhận diện cho phép xe tải vận chuyển ô xy công nghiệp cho nhà máy thuộc Khu công nghiệp Hoà Cầm (Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng), nhưng tài xế đã lợi dụng để chở thêm hàng hóa khác gồm thực phẩm, trái cây.

Đà Nẵng lo ngại Covid-19 bùng phát vì các hẻm “chặt ngoài lỏng trong”

Tại thời điểm bị phát hiện, trên xe tải chở trái cây là nhãn, ổi, xoài. Tổ công tác số 1 đã lập biên bản, bàn giao Công an P.Hoà Hiệp Nam thụ lý. Ngoài bị xử phạt 7,5 triệu đồng, tài xế còn bị tịch thu giấy nhận diện phương tiện chở ô xy, đưa vào danh sách không được cấp lại giấy đi đường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.