Đắk Lắk: Phá rừng Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, 37 người bị khởi tố

29/04/2021 13:39 GMT+7

Cơ quan chức năng ở Đắk Lắk đã khởi tố 37 người từ Phú Yên phá rừng Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, khai thác gỗ trái phép.

Liên quan vụ phá rừng Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, ngày 29.4, tin từ Viện KSND H.Ea Kar (Đắk Lắk) cho biết đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố 37 bị can (đều trú H.Sông Hinh, Phú Yên) về tội “vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”. Trong đó, 18 bị can bị bắt tạm giam, 19 bị can bị cấm đi khỏi nơi cư trú.
Theo điều tra ban đầu, từ cuối tháng 10 - 11.2020, 37 bị can nói trên đã vào các tiểu khu 618, 622 thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô (H.Ea Kar, Đắk Lắk) cắt hạ 43 m3 gỗ, chủ yếu gỗ căm xe, để bán kiếm tiền tiêu xài.
Trước đó, ngày 14.11.2020, ban quản lý khu bảo tồn này nhận được tin báo xảy ra vụ khai thác gỗ trái pháp luật trong địa bàn quản lý nhưng không xác định được thủ phạm.
Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an H.Ea Kar đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Qua nhiều tháng điều tra, cơ quan chức năng xác định vào khoảng cuối tháng 10.2020, Ma Khanh (trú H.Sông Hinh) rủ thêm 20 người trú cùng huyện góp tiền mua 5 cưa tay và các vật dụng khác đến Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô để khai thác gỗ.

Cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường vụ phá rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Khi đến lâm phần của khu bảo tồn thiên nhiên này, các đối tượng đã khai thác 19 cây gỗ căm xe, đưa về buôn Zô (xã Ea Ly, H.Sông Hinh) bán với giá 80 triệu đồng. Sau đó, cả nhóm chia nhau mỗi người hơn 3 triệu đồng để tiêu xài.
Đến đầu tháng 11.2020, Nguyễn Xuân Ban (trú H.Sông Hinh) rủ thêm 3 người khác xin vào cùng nhóm Ma Khanh. Ngày 8.11.2020, khoảng 30 người của nhóm Ma Khanh tiếp tục rủ nhau vào Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô để khai thác gỗ.
Ngoài nhóm của Ma Khanh, Nguyễn Xuân Ban, còn có nhóm Trần Văn Tú, Hoàng Anh Sáng tham gia “xẻ thịt” rừng bảo tồn. Tại đây, nhóm của Ma Khanh đã cưa 37 cây gỗ căm xe, đưa về Phú Yên bán với số tiền 126 triệu đồng, chia nhau mỗi người 3,8 triệu đồng tiêu xài cá nhân.
Nhóm Nguyễn Xuân Ban gồm 4 người, từ ngày 8 - 14.11.2020 đã khai thác 5 cây gỗ căm xe nhưng chưa kịp bán thì bị thu giữ. Nhóm Trần Văn Tú, Hoàng Anh Sáng khai thác được 6 lóng gỗ căm xe, bán được 7 triệu đồng.
Hiện vụ phá rừng Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô đang được Công an H.Ea Kar tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.