Đâm hàng xóm trọng thương vì mở nhạc ồn ào, lãnh án 15 năm tù

17/09/2020 15:50 GMT+7

Cự cãi việc hàng xóm mở nhạc ồn ào, trong lúc xô xát Đào Duy Khanh đã đâm nạn nhân trọng thương.

Ngày 17.9, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đào Duy Khanh (32 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) 15 năm tù về tội “giết người”. 
Theo cáo trạng, Đào Duy Khanh và ông S. (bị hại trong vụ án) sống cùng khu trọ ở Q.Tân Bình, TP.HCM. Khoảng 21 giờ ngày 28.9.2019, ông S. đi uống rượu về phòng trọ mở nhạc nghe và ngủ quên.
Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Khanh đang ở phòng thì nghe chủ trọ nhắc nhở ông S. mở nhạc nhỏ lại để mọi người nghỉ ngơi nên xuống xem. Khi đến nơi, Khanh cằn nhằn với chủ trọ việc ông S. hay mở nhạc ồn ào nên giữa Khanh và ông S. cự cãi.
Sau đó, ông S. dùng tay tát vào mặt Khanh, rồi cả hai lao đánh nhau. Trong lúc xô xát, Khanh đã lấy dao đâm hàng xóm ba nhát vào ngực, sườn, hông, gây thương tích 85%. Ông S. được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng. Tại cơ quan điều tra, Khanh thừa nhận hành vi phạm tội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.