Đâm trúng 'mông' người trộm gà, chủ nhà lãnh án treo

25/09/2017 21:51 GMT+7

Phát hiện Trung vào nhà trộm gà, ông Nguyễn Ngọc Ánh dùng cây chĩa mũi bằng sắt đâm khiến Trung bị thương.

Chiều 25.9, TAND tỉnh Tây Ninh bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 12 tháng tù, cho hưởng án treo, đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Ánh (63 tuổi, ngụ P.Ninh Sơn, TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) về tội "Cố ý gây thương tích" trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh.
Đồng thời, HĐXX cũng tuyên buộc bị cáo bồi thường cho bị hại hơn 75 triệu đồng.

tin liên quan

Hầu tòa do dùng chĩa đâm trộm
Do nhiều lần mất trộm nên khi thấy kẻ lạ đột nhập vào chuồng gà, chủ nhà bèn lấy chĩa đuổi theo đâm kẻ trộm dẫn đến phải hầu tòa…
Trước đó, ngày 10.7, TAND TP.Tây Ninh đã xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Ánh 12 tháng tù cho hưởng án treo và bị cáo có đơn kháng cáo toàn bộ nội dung vụ án.
Theo cáo trạng, sau khi về hưu, ông Ánh nhận được khoản lương hưu gần 40 triệu đồng. Ông Ánh dùng tiền trả hết các khoản nợ, dành một phần nuôi mẹ già 98 tuổi đang bệnh tật, nuôi con trai bị nhiễm chất độc da cam và xây chuồng gà, lấy chăn nuôi làm nguồn thu nhập chính.
Thế nhưng, khi gà gần bán thì liên tục 8 lần bị mất trộm, tài sản bị thiệt hại hàng trăm ký gà nên ông Ánh vô cùng bức xúc.
Theo bản án sơ thẩm, khoảng 20 giờ ngày 1.8.2015, sau khi uống rượu, biết nhà ông Ánh có chăn nuôi gà, Tạ Công Trung (23 tuổi) rủ Lê Minh Thành (21 tuổi, cùng ngụ P.Ninh Sơn, TP.Tây Ninh, là đối tượng nghiện ma tuý đang được điều trị cai nghiện - PV) vào nhà ông Ánh trộm gà làm thịt.
Thành đứng ngoài canh chừng để Trung leo tường rào vào trộm. Do thường xuyên bị mất trộm nên khi thấy Trung vào bắt trộm gà, ông Ánh tức giận cầm cây chĩa mũi bằng sắt, cán tầm vông đuổi theo.
Khi gần đuổi kịp, do trời mưa nên ông Ánh bị trượt chân té ngã làm mũi chĩa đâm vào mông Trung. Trung tiếp tục bỏ chạy, leo lên tường rào để trèo ra ngoài.
Lúc này, ông Ánh chạy đến kêu Trung đứng lại và leo xuống nhưng Trung không xuống mà tiếp tục trèo ra ngoài. Ông Ánh dùng chĩa đâm vào người Trung thêm một nhát làm mũi chĩa dính vào người Trung. Trung được Thành đỡ qua rào, đưa xuống đất và đến bệnh viện cấp cứu.
Hàng rào nơi bị hại thoát ra sau khi bị dính mũi chĩa ẢNH: GIANG PHƯƠNG
Sau đó, ông Ánh đến Công an P.Ninh Sơn đầu thú. Kết luận giám định thương tật của Trung tâm Pháp y Sở Y tế Tây Ninh, tại vùng bụng của Trung tổn thương 73% và vùng mông 1%.
Tại phiên toà phúc thẩm, bị cáo Ánh chỉ thừa nhận đâm trúng mông bị hại gây ra vết thương 1%, không thừa nhận gây ra vết thương 73%.
Luật sư Đinh Thái Hoàng cho rằng hình dáng của hàng rào cũng có khả năng gây thương tích cho bị hại trong lúc bị hại thoát ra ngoài ẢNH: GIANG PHƯƠNG
Theo luật sư, mũi chĩa trong vụ án có kích thước khá nhỏ không phù hợp với vết thương trên người bị hại ẢNH: GIANG PHƯƠNG

tin liên quan

Một dân phòng bị côn đồ đâm trọng thương
(TNO) Khoảng 5 giờ 30 ngày 26.9, trong khi làm nhiệm vụ chốt chặn tại khu vực chợ tự phát gầm cầu Ông Lãnh (thuộc P.Cầu Ông Lãnh, Q.1, TP.HCM), một dân phòng đã bị hai tên côn đồ đâm trọng thương.
Sau khi nghị án, HĐXX nhận định có đủ căn cứ kết luận bị cáo gây ra thương tích cho bị hại Trung 73% ở bụng và 1 % ở mông như cáo trạng truy tố, do đó, HĐXX không chấp nhận kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.