Dàn cảnh bị cướp để chiếm đoạt tiền tỉ của chủ khách sạn

30/06/2015 16:04 GMT+7

(TNO) Được nữ giám đốc khách sạn tin tưởng, giao giấy ủy nhiệm rút 1,3 tỉ đồng ở ngân hàng, Dũng cùng đồng nghiệp cũ dàn cảnh bị cướp rồi chiếm đoạt.

(TNO) Được nữ giám đốc khách sạn tin tưởng, giao giấy ủy nhiệm rút 1,3 tỉ đồng ở ngân hàng, Dũng cùng đồng nghiệp cũ dàn cảnh bị cướp rồi chiếm đoạt.
Bị cáo tại tòa
Bị cáo tại tòa - Ảnh: Ngọc Lê
Ngày 30.6, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Văn Dũng (23 tuổi, ngụ Sóc Trăng) 8 năm tù về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, Dũng làm thuê cho một khách sạn ở Q.Tân Bình (TP.HCM) do bà Mai Hương làm giám đốc. Từ tháng 9.2014, Dũng được giao nhiệm vụ đi rút tiền ngân hàng về cho bà Hương.
Ngày 18.12.2014, bà Hương giao cho Dũng lệnh rút tiền và giấy ủy nhiệm nhận hơn 1,3 tỉ đồng. Khi đi uống cà phê, Dũng kể chuyện này với Đỗ Thanh Sang (người làm chung khách sạn nhưng đã nghỉ việc). Nghe Sang rủ chiếm đoạt tiền của chủ khách sạn, Dũng đồng ý và bàn bạc kế hoạch giả bị cướp để che giấu.
Chiều 19.12.2014, sau khi rút tiền, Dũng gặp Sang ở đường Tân Quỳ - Tân Quý (quận Tân Phú) đưa cho anh ta 440 triệu đồng cùng xe máy. Nhận tiền xong, Sang bỏ đi. Số tiền còn lại Dũng gửi vào khoản tài của mình tại ngân hàng.
17 giờ cùng ngày, Dũng tự lấy đất cát bôi lên người, làm giả dấu vết bị đánh và thông báo với chủ là bị Sang và đồng bọn cướp xe và tiền. Tuy nhiên, qua điều tra, phát hiện Dũng dàn cảnh chiếm đoạt tiền của bà chủ. Hiện Sang đang bị truy nã.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.