Dân quân cơ động bị nước cuốn khi tham gia khắc phục lũ

11/12/2018 17:02 GMT+7

Trong quá trình làm nhiệm vụ vớt bèo bám vào thành cầu, dân quân Phạm Duy Quang (ở xã Hoài Thanh, H.Hoài Nhơn, Bình Định) bị trượt chân ngã và bị lũ cuốn.

[VIDEO] Dân quân xã bị nước cuốn khi tham gia khắc phục lũ
Chiều 11.12, UBND H.Hoài Nhơn (Bình Định) cho biết trên địa bàn huyện đã có 2 người chết do mưa lũ gây ra.
Vào sáng cùng ngày, Ban Chỉ huy quân sự xã Hoài Thanh (H.Hoài Nhơn) huy động 9 cán bộ, chiến sĩ dân quân cơ động của xã tham gia làm nhiệm vụ khắc phục hậu quả sau lũ tại cầu Máng (ở thôn Trường An 1, xã Hoài Thanh).
Trong quá trình vớt bèo bám vào thành cầu để khơi thông dòng chảy, anh Phạm Duy Quang, dân quân cơ động xã Hoài Thanh, bị trượt chân ngã xuống nước. Do dòng nước chảy xiết, anh Quang bị nước cuốn trôi rất nhanh.
Những người cùng tham gia làm nhiệm vụ tại khu vực này lấp tức tổ chức tìm kiếm nhưng đến 30 phút sau mới tìm thấy thi thể của anh Quang và tiến hành sơ cứu. Tuy nhiên, anh Quang đã tử vong.
Đồng đội đến chia buồn với gia đình anh Quang ẢNH: QUANG HẢI
Cũng trong sáng 11.12, ông Lê Văn Trấn (ở xã Hoài Tân, H.Hoài Nhơn) dùng sào để đẩy các mảng lục bình lớn ra khỏi ruộng nhà mình thì bị trượt chân, ngã xuống nước tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.