Đang uống cà phê bị dây điện rớt trúng người tử vong

Trần Tiến
Trần Tiến
17/08/2019 13:06 GMT+7

Một người đàn ông đang ngồi uống cà phê tại một quán vỉa hè trên đường Nguyễn Trọng Tuyển (Q.Tân Bình, TP.HCM) thì bị dây điện trung thế rơi trúng người, tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 17.8, người đàn ông tên Hòa (60 tuổi) khi đang ngồi uống cà phê vỉa hè trên đường Nguyễn Trọng Tuyển (P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM) thì bất ngờ sợi dây điện trung thế từ trên cao bị đứt rơi trúng lưng. Bị điện giật, ông Hòa nằm bất động tại chỗ. Người dân thấy vậy vội vàng dùng cây kéo sợi dây điện ra ngoài rồi đưa nạn nhân đi cấp cứu, tuy nhiên ông Hòa đã tử vong ngay sau đó.

Đang uống cà phê, ông xe ôm bị dây điện rơi trúng người dẫn đến tử vong

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã xuống phong tỏa hiện trường, lấy lời khai điều tra nguyên nhân vụ việc. Đồng thời, phía công ty điện lực cũng cử lực lượng xuống hiện trường xử lý.

ĐIỆN GIẬT

Sợi dây điện trung thế bị đứt rơi xuống trúng người đàn ông khiến nạn nhân bị điện giật tử vong.

ẢNH: TRẦN TIẾN

Người dân tại đây cho biết quán cà phê này từ sáng đến trưa rất đông người đến uống. Trước thời điểm xảy ra vụ tai nạn khoảng 5 phút có một nhóm khách khoảng 5 người vừa uống và rời đi.

Bà Nguyễn Thị Kim Thủy (48 tuổi) người dân sống gần khu vực hiện trường kể lại: “Lúc đó sợi dây đứt xuống, anh Hòa thì ngồi chỗ quán cà phê. Dây điện văng vô tường rồi văng vào nạn nhân; dây điện nằm trên lưng nạn nhân...”.

Ông Hòa là lao động chính trong gia đình. Hằng ngày ông Hòa là bảo vệ dân phố và chạy xe ôm kiếm thêm thu nhập. Nhà ông Hòa ở gần quán cà phê nên thường xuyên ghé quán uống nước, đọc báo.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.