Đánh án xuyên biên giới, chặn đường dây vận chuyển 30.000 viên ma túy tổng hợp

14/01/2018 13:17 GMT+7

Khi chuẩn bị giao ma túy, 2 đối tượng người Lào đã bị lực lượng biên phòng Quảng Bình và An ninh tỉnh Khăm Muộn (Lào) bắt quả tang.

Tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Bình ngày 14.1 cho hay đã phá thành công chuyên án 573 LV.

Theo đó, chiều ngày 10.1, sau nhiều thời gian mật phục, tại Km 32 trên QL 13 (thuộc bản Lầu Khà, huyện Hỉn Bun, tỉnh Khăm Muộn, Lào), lực lượng Phòng chống ma túy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình phối hợp với An ninh tỉnh Khăm Muộn bắt quả tang 2 người mang quốc tịch Lào, gồm: Chòi Ụ Đa Non (28 tuổi, ở bản Viêng Khăm, huyện Pạc Ka Đin, tỉnh Bu Ly Khăm Xay, Lào; làm nghề buôn bán hoa quả) và Mặn Kẹo Mạt (43 tuổi, ở bản Huội Hay, huyện Pạc Ka Đin, tỉnh Bu Ly Khăm Xay, Lào; làm ruộng).

Lực lượng phá án đã thu giữ 30.000 viên ma túy tổng hợp, 1 xe ô tô bán tải, 4.420 Bạt Thái Lan, 3 điện thoại di động.

Bước đầu, 2 đối tượng khai nhận vận chuyển số ma túy đó để giao cho một người Việt nhưng không rõ tên tuổi, quê quán.

Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao người và tang vật cho phía Lào tiếp tục xử lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.