Đánh nhau vì tranh giành vật liệu xây dựng, nhóm thợ xây lãnh án

17/12/2020 20:37 GMT+7

Ngày 17.12, TAND TP. Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm nhóm thợ xây đánh nhau chỉ vì mâu thuẫn khi tranh giành vật liệu xây dựng trong lúc thi công công trình.

HĐXX tuyên phạt Trịnh Đình Hùng (36 tuổi) 7 năm tù tội giết người. Lê Đình Sáu (29 tuổi) bị tuyên phạt 15 tháng tù và Lê Vũ Chính (46 tuổi, cùng quê Thanh Hóa) 9 tháng tù cùng tội cố ý gây thương tích.

Mâu thuẫn tranh giành vật liệu xây dựng, nhóm thợ xây lãnh án giết người

Theo cáo trạng, sáng 9.12, tại tầng 15 công trình xây dựng G8 số 234 đường Võ Nguyên Giáp (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), hai nhóm thợ xây dựng quê Thanh Hóa và Nghệ An xảy ra mâu thuẫn do tranh giành vật liệu xây dựng.
Hùng xô xát với Phạm Văn Quyết (46 tuổi, quê Nghệ An), còn Sáu (phe Hùng) bị nhóm của Quyết gồm Hồ Văn Đông (39 tuổi), Hồ Văn Phương (37 tuổi, cùng quê Nghệ An) đánh và dồn Sáu vào góc tường.
Để giải vây cho Sáu, Hùng cầm xẻng đập vào đầu Đông, còn Chính đánh Phương nên Sáu thoát ra được. Sau đó, Sáu dùng cây thước nhôm đánh vào đầu Phương, Phương đỡ được nên bị thương ở tay. Hậu quả là Đông bị vỡ và lún xương hộp sọ, tụ máu, thương tích 26%, Phương bị chấn động não, gãy tay, thương tích 13%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.