Đánh sập tụ điểm ma túy, cờ bạc vùng biên

23/11/2015 19:13 GMT+7

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 800 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng tự chế, 1 quả mìn, 6 kíp nổ, nhiều còng số 8, 8 chiếc xe máy (nghi là hàng trộm cắp)...

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 800 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng tự chế, 1 quả mìn, 6 kíp nổ, nhiều còng số 8, 8 chiếc xe máy (nghi là hàng trộm cắp)... 

A Nghiên cùng tang vật của vụ án - Ảnh: Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cung cấp. A Nghiên cùng tang vật của vụ án - Ảnh: Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cung cấp.
Chiều 23.11, đại tá Hoàng Hữu Chiến, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho hay Biên phòng Quảng Trị vừa phối hợp với các đơn vị chức năng và Công an tỉnh Savanakhet (Lào) đánh sập tụ điểm buôn bán, sử dụng ma túy, cờ bạc, cầm cố hàng gian ở sát vùng biên giới Việt  - Lào.
Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 23.11, lực lượng phối hợp đã ập vào một ngôi nhà ở bản Kleng (H.Mường Noòng, Savanakhet, Lào, đối diện với xã Thuận, H.Hướng Hóa, Quảng Trị) và tóm gọn A Nghiên (còn gọi là Pả Cùm, 45 tuổi, chủ nhà và cũng là đối tượng cầm đầu điểm “nóng” này).
Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 800 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng tự chế, 1 quả mìn, 6 kíp nổ, nhiều còng số 8, 8 chiếc xe máy (nghi là hàng trộm cắp)...
“Qua trinh sát, chúng tôi xác định đây là điểm 'nóng' tập trung con nghiện, dân cờ bạc, đồng thời cũng là nơi tập kết xe máy trộm cắp từ Việt Nam sang”, đại tá Nguyễn Thuận Hóa, Trưởng phòng Phòng chống ma túy (Biên phòng Quảng Trị) cho hay.
Tang vật và đối tượng của vụ việc đã được bàn giao cho lực lượng chức năng tỉnh Savanakhet tiếp tục làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.