Danh tính các nạn nhân thương vong trong vụ tai nạn thảm khốc tại Lai Châu

15/09/2018 14:50 GMT+7

Theo UBND tỉnh Lai Châu, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 11/16 nạn nhân thương vong trong vụ tai nạn thảm khốc xảy ra sáng nay trên địa bàn tỉnh này.

Đến trưa 15.9, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 11/16 nạn nân trong vụ tai nạn thảm khốc giữa xe bồn và xe khách 16 chỗ khiến 13 người chết và 3 người bị thương xảy ra sáng cùng ngày tại km 57 + 400 quốc lộ 4D, đoạn qua bản Tiên Đình, thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. 
Các nạn nhân tử vong gồm: anh Nguyễn Văn Hảo (39 tuổi, lái xe khách 16 chỗ, quê tại huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu), ông Vũ Văn Thổ (70 tuổi, quê tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định), chị Hoàng Thị Hồng (24 tuổi, quê tại xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu), ông Lê Ngọc Xuân Sơn (57 tuổi, quê Quảng Nam; thường trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Nguyễn Thị Nguyên (quê tỉnh Lai Châu, chưa xác định được tuổi), Lìu Thị Bức (quê huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, chưa xác định được tuổi), anh Lò A Liệu (33 tuổi, quê tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) và một nạn nhân nữ tên là Thích (quê Lai Châu, chưa xác định được tuổi).
Các nạn nhân bị thương gồm: Trần Bình (35 tuổi, quê tại huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình; thường trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội), Trần Thu Hường (quê tại huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, chưa xác định tuổi) và cháu Nguyễn Thu Hà (6 tuổi, trú tại thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu).
Chiếc xe bồn biến dạng hoàn toàn sau vụ tai nạn Ảnh CTV
Ông Lê Văn Bảy, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, cho biết các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh đang tập trung lực lượng tại hiện trường để xử lý vụ việc. Cơ quan chức năng cũng đã đưa tất cả các nạn nhân vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu. Trong đó, 3 người bị thương nặng đang được cấp cứu tích cực.
Lực lượng chức năng cũng phong toả hiện trường, ghi nhận thông tin làm căn cứ điều tra vụ tai nạn. “Trước mắt, chúng tôi tập trung vào việc cứu người, làm công tác hiện trường. Còn về khả năng có khởi tố vụ án hay không, cơ quan chức năng chưa tính đến”, ông Bảy nói.
Người dân đưa 1 nạn nhân ra khỏi xe khách Ảnh CTV
Lực lượng chức năng đang xác minh danh tính, đưa người bị thương đi cấp cứu Ảnh CTV
Nhiều người hiếu kỳ đứng xem 2 chiếc xe gặp nạn dưới suối Ảnh CTV
Chiếc bồn chứa bê tông bẹp dúm Ảnh CTV
Xe bồn cũng biến dạng Ảnh CTV
Cả 2 xe bị phá hủy gần như hoàn toàn sau vụ va chạm Ảnh CTV
Lực lượng chức năng đang kiểm tra vết phanh tại hiện trường Ảnh CTV
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.