Đập bỏ, tháo dỡ công trình tường gạch mái tôn, container cải tạo dựng 'lụi'

Mã Phong
Mã Phong
27/12/2019 08:00 GMT+7

Ông Võ Thanh Lâm (47 tuổi, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1) bị buộc phải tháo dỡ công trình xây dựng không phép tại thửa đất số 1, tờ bản đồ số 79 (tài liệu năm 2003) tại P.Phước Long B, Q.9.

Ngày 26.12, UBND Q.9 (TP.HCM) phối hợp Công an Q.9, UBND P.Phước Long B và nhiều cơ quan liên quan thi hành quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Võ Thanh Lâm (47 tuổi, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1).
Ông Lâm đã có hành vi vi phạm hành chính là xây dựng công trình không phép mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng. Biện pháp khắc phục hậu quả là tháo dỡ công trình xây dựng không phép tại thửa đất số 1, tờ bản đồ số 79 (tài liệu năm 2003) P.Phước Long B (Q.9).
Theo đó, công trình thứ nhất có diện tích 88 m², kết cấu tường gạch mái tôn; công trình thứ hai có diện tích 98,4 m², kết cấu khung cột sắt, thùng container đã cải tạo chuyển đổi mục đích sử dụng đặt cố định trên đất. Theo UBND Q.9, hai công trình này được ông Lâm xây trái phép trên đất nhà nước đã có chủ trương giao cho công ty làm dự án. Chính quyền đã nhiều lần ra thông báo, lập biên bản, yêu cầu ông Lâm tự tháo dỡ công trình xây trái phép nhưng người này không chấp hành.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.