Đề nghị công bố các kết luận về thanh tra đất đai ở Sơn Trà, Đa Phước

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
12/07/2018 09:23 GMT+7

Đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng Huỳnh Minh Chức đề nghị công bố các kết luận về thanh tra đất đai ở bán đảo Sơn Trà, dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước vì đã quá thời hạn

Tại phiên thảo luận ở kỳ họp HĐND TP.Đà Nẵng hôm qua, đại biểu Huỳnh Minh Chức đề nghị công bố các kết luận về thanh tra đất đai ở bán đảo Sơn Trà, dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước vì đã quá thời hạn.
“Nếu có kết luận rồi thì đề nghị TP công khai cho người dân được biết”, ông Chức nói.
Ông Chức cũng cho rằng kết luận của Thanh tra Chính phủ về quản lý đất đai ở Đà Nẵng chưa xét hết các yếu tố lịch sử, chưa khả thi, chưa tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
Hiện Thành ủy, UBND TP đang quyết liệt thu hút đầu tư, do vậy việc thu hồi giấy chứng nhận sử dụng đất đã cấp đối với đất thương mại dịch vụ để điều chỉnh thời hạn từ lâu dài sang 50 năm và nộp tiền thất thu (10%) theo kết luận của Thanh tra Chính phủ đang gây khó khăn cho doanh nghiệp, chủ đầu tư; ảnh hưởng đến môi trường đầu tư.
Ông Chức đề nghị HĐND TP.Đà Nẵng có nghị quyết đồng hành cùng với UBND TP kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tạo cơ chế đặc thù, sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo hướng không truy thu 10% tiền giảm sử dụng đất đối với doanh nghiệp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.