Đề nghị truy tố 5 bị can 'cưa trộm bom' ở Tây Ninh

05/08/2017 11:26 GMT+7

Công an Tây Ninh vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 5 bị can cưa trộm bom, lấy thuốc nổ đem bán.

Ngày 5.8, đại diện Công an Tây Ninh cho biết cơ quan an ninh điều tra vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Văn Đấu (37 tuổi), Ngô Hữu Phương (47 tuổi), Nguyễn Ngọc Phong (43 tuổi), Lê Dũng Chinh (43 tuổi, cùng ngụ Tây Ninh) và Hoàng Thị Tho (55 tuổi, ngụ Đồng Nai) về tội vận chuyển, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ.
Theo kết luận điều tra, ngày 27.3, trong lúc khai thác đất tại ấp Phước Trung, xã Phước Vinh, H.Châu Thành hai người dân phát hiện một quả bom nên trình báo với cơ quan chức năng.
Sau khi Công an và Ban chỉ huy quân sự H.Châu Thành khảo sát và chờ xử lý, quả bom nói trên được bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý.
Đến ngày 30.3, người dân quay lại khu vực trên thì phát hiện quả bom đã bị cưa và lấy thuốc nổ, bỏ vỏ lại hiện trường.
Trong khi công an vào cuộc điều tra, thì ngày 1 và ngày 4.4, Đấu, Phương, Chinh và Phong ra tự thú; Tho cũng bị bắt khẩn cấp ngay sau đó.
Tại cơ quan điều tra Công an tỉnh Tây Ninh, Đấu khai nhận sau khi phát hiện quả bom tại khu vực ấp Phước Trung, ngày 28.3, Đấu điện thoại cho Phương đến xem để thỏa thuận việc mua bán thuốc nổ.
Phương đồng ý mua thuốc nổ trong quả bom với giá 7 triệu đồng. Ngày 30.3, Phương cùng với Chinh và Phong dùng phương tiện cưa quả bom, lấy thuốc nổ.
Chinh chở 1 bao về nhà cất giấu, Phong dùng xe máy chở 2 bao cùng với Phương đem bán cho Tho với giá 16 triệu đồng. Tho mang về bán lại cho một người tên Tư (ngụ H.Tân Phú, Đồng Nai) với giá 25 triệu đồng.
Ngày 31.3, Phương và Chinh hẹn gặp Tho tại TP.Tây Ninh để bán tiếp số thuốc nổ còn lại với giá 3 triệu đồng. Vụ cưa trộm bom sau đó bị phát hiện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.