Đề nghị truy tố nguyên chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự Lâm Đồng

10/12/2015 09:21 GMT+7

Nguyễn Hữu Hùng với tư cách là chấp hành viên đã kê biên tài sản thiếu, định giá tài sản sai đã gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng cho các bên liên quan.

Nguyễn Hữu Hùng với tư cách là chấp hành viên đã kê biên tài sản thiếu, định giá tài sản sai đã gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng cho các bên liên quan.

Ngày 9.12, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ đến Viện KSND tối cao đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hữu Hùng (53 tuổi), nguyên chấp hành viên, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ - Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo kết luận điều tra, trong quá trình tổ chức thi hành Bản án số 56/2011/KDTM-PT ngày 15.4.2011 của tòa phúc thẩm, TAND tối cao tại TP.HCM liên quan đến Công ty liên doanh dệt tơ tằm Bảo Lộc và các nhà đầu tư, bị can Nguyễn Hữu Hùng với tư cách là chấp hành viên đã thực hiện không đúng, không đầy đủ nguyên tắc, trình tự thủ tục thi hành án dân sự, trong đó kê biên tài sản thiếu, định giá tài sản sai đã gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng cho các bên liên quan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.