Để xảy ra phá rừng, 125 cá nhân và tập thể bị xử lý trách nhiệm

18/12/2020 08:22 GMT+7

Ngày 17.12, theo Sở NN-PTNT Lâm Đồng, từ đầu năm đến nay do để xảy ra vi phạm về quản lý bảo vệ rừng phức tạp, nổi cộm nên tỉnh đã có 6 tập thể và 119 cá nhân phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm.

Cụ thể, xử lý ở mức cảnh cáo có 4 cá nhân, gồm 1 kiểm lâm và 3 chủ rừng; ở mức khiển trách có 34 cá nhân (6 kiểm lâm, 24 chủ rừng và 4 người thuộc chính quyền cấp xã); phê bình nhắc nhở có 84 trường hợp (6 tập thể, gồm chủ rừng: 5, chính quyền cấp xã: 1 và 78 cá nhân, gồm kiểm lâm: 29, chủ rừng: 24, chính quyền cấp xã: 25); khởi tố 2 cá nhân (thuộc đơn vị chủ rừng), nghỉ thôi việc có 1 cá nhân (chủ rừng).
Cũng theo Sở NN-PTNT Lâm Đồng, năm 2020 này trên địa bàn xảy ra tổng cộng 632 vụ vi phạm luật lâm nghiệp, trong đó có 325 vụ đã xác định được đối tượng vi phạm (chiếm 51%), và 307 vụ chưa xác định đối tượng vi phạm (chiếm 49%); diện tích thiệt hại do  phá rừng hơn 40,7 ha, lâm sản thiệt hại trên 2.101 m3. Cơ quan chức năng đã xử lý 606 vụ, trong đó xử lý hành chính 578 vụ và xử lý hình sự 28 vụ; tịch thu hơn 1.151 m3 gỗ tròn, xẻ các loại và thu nộp ngân sách hơn 4,9 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.