Đến công an bảo lãnh cho bạn nghiện, cả hai... cùng vào trại

19/06/2020 10:20 GMT+7

Nghe tin bạn nghiện bị công an tạm giữ, Nguyễn Văn Vân đến bảo lãnh thì được công an đưa cả 2 đi cai nghiện bắt buộc.

Sáng 19.6, Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) cho biết vừa đưa hai người nghiện đi cai nghiện bắt buộc.
Theo thông tin từ cơ quan công an, Nguyễn Văn Hiệu (28 tuổi) và Nguyễn Văn Vân (22 tuổi, cùng ngụ H.Lệ Thủy, Quảng Bình) là đồng hương, cùng vào Đà Nẵng làm phụ hồ cho các công trình.
Trong 2 ngày 14 và 15.6, Hiệu và Vân góp tiền mua ma túy về cùng “đập đá”. Tối 15.6, sau khi sử dụng hàng đá, Hiệu cảm thấy mệt nên nhờ Vân điều khiển xe máy chở đến một nhà trọ trên đường K20 (P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn) để nghỉ ngơi.
Vân thả Hiệu trước nhà trọ rồi quay lại lán trại. Còn Hiệu vào thuê phòng nhưng chủ cơ sở thấy biểu hiện bất thường nên từ chối, Hiệu bực tức đi ra phía ngoài la hét, lên cơn ngáo đá.
Công an Q.Ngũ Hành Sơn và P.Khuê Mỹ phối hợp áp tải Hiệu về trụ sở. Kết quả kiểm tra cho thấy Hiệu dương tính với ma túy.
Khi nghe tin bạn nghiện bị công an tạm giữ, Vân liền đến Công an P.Khuê Mỹ xin bảo lãnh Hiệu về. Tuy nhiên, công an phát hiện Vân cũng có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành thử kiểm tra và kết quả cho thấy Vân dương tính ma túy. Do đó, cả hai con nghiện này bị đưa vào trại cai nghiện Cơ sở xã hội Bầu Bàng để cai nghiện bắt buộc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.