Đến TP.HCM, bệnh nhân Covid-19 thứ 420 đã đi những đâu?

Duy Tính
Duy Tính
27/07/2020 16:24 GMT+7

Bệnh nhân Covid-19 thứ 420 (ngụ TP. Đà Nẵng ) đã đi ăn sáng xung quanh chung cư Lạc Long Quân (P.5, Q.11, TP.HCM) đi chợ Phú Bình và đi ăn đồ nướng ở quán.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng Q.11 vào ngày 27.7, bệnh nhân 420, bà P.T.B.P. (71 tuổi, ngụ TP.Đà Nẵng) từ TP.Đà Nẵng đến TP.HCM vào ngày 23.6 trên chuyến bay VN 4610. Sau đó, ngày 8.7, bà P. về lại Đà Nẵng trên chuyến bay VN 4152.
Trong thời gian ở TP.HCM, bệnh nhân 420 ở tại căn hộ 2.29, khu D, chung cư Lạc Long Quân (P.5, Q.11).
Bệnh nhân 420 tiếp xúc F1 với 3 người, gồm con gái tên B. (44 tuổi), cháu gái (11 tuổi, học lớp 6) và bạn của con gái.
Trong thời gian ở TP.HCM, bệnh nhân 420 có đi chợ Phú Bình, ăn sáng ở khu vực xung quanh chung cư nhiều lần và đi ăn đồ nướng tại quán ở Kênh Tân Hóa vào 19 giờ ngày 6.7.

Chung cư ở TP.HCM xôn xao vì bệnh nhân 420 mắc Covid-19 từng đến thăm con

Chị B., con gái bệnh nhân 420 sau đó tiếp xúc 12 người khác, đi dự hội thảo khoa học tại khách sạn Đệ Nhất ngày 20.7; đi chợ Phú Bình, chợ Tân Bình, siêu thị Satra nhiều lần.
Cháu bệnh nhân 420 cũng tiếp xúc 6 người khác. Ngoài ra bé còn tiếp xúc với lớp học tại trường và trung tâm anh ngữ.
Ngày 27.7, các cơ quan chức năng Q.11 đã cách ly, lấy mẫu xét nghiệm con gái và cháu gái bệnh nhân 420. Những người tiếp xúc F2 đang được theo dõi tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.
Như Thanh Niên đã thông tin, bệnh nhân 420 sau khi từ TP.HCM trở về TP.Đà Nẵng thì phát bệnh và được Bộ Y tế công bố nhiễm Covid-19 vào ngày 26.7.

Bệnh nhân Covid-19 thứ 420 đã đi những đâu khi đến TP.HCM?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.