Đi Đà Nẵng đón vợ, một người đàn ông ở Hà Nam bị nhiễm Covid-19

Lê Tân
Lê Tân
13/05/2021 11:30 GMT+7

Người đàn ông ở Hà Nam từng đi đón vợ ở TP.Đà Nẵng , đã được xác định nhiễm Covid-19 vào sáng nay 13.5.

Sáng 13.5, CDC Hà Nam thông tin, Hà Nam vừa có thêm 1 người nữa nhiễm Covid-19. Bệnh nhân là nam giới, tên T.D.T, có mã số bệnh nhân 3661 và ở thôn 1, xã Hòa Hậu, H.Lý Nhân.

Trưa 13.5: Thêm 21 ca Covid-19 cộng đồng tại Hà Nội và 6 địa phương khác

Theo điều tra dịch tễ, ngày 26.4, bệnh nhân 3661 vào TP.Đà Nẵng đón vợ sau khi chị này hoàn thành cách ly tập trung tại khách sạn Mường Thanh (từ 12 - 26.4) do  trước đó đã nhập cảnh từ Hàn Quốc về.
Ngày 29.4, bệnh nhân 3661 cùng vợ đi chuyến bay VJ160 từ TP.Đà Nẵng đến TP.Hà Nội (bệnh nhân ngồi ở ghế 46B, vợ bệnh nhân ngồi ghế 46C).
Sau khi xuống sân bay, bệnh nhân đi taxi về nhà. Ngay khi về, bệnh nhân đã khai báo y tế và đã được hướng dẫn cách ly tại nhà, không đi đâu.
Ngày 4.5, bệnh nhân được cách ly tập trung tại trường Cao đẳng nghề Hà Nam. Tại phòng cách ly, ngoài vợ chồng bệnh nhân 3661 thì còn có bệnh nhân 3583 (được phát hiện nhiễm Covid-19 vào tối 11.5).
Ngày 5.5, bệnh nhân 3661 được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, cho kết quả âm tính. Ngày 12.5, bệnh nhân 3661 được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính với Covid-19. Hiện bệnh nhân đã được chuyển Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư, cơ sở Kim Chung để điều trị.
Theo CDC Hà Nam, đây là bệnh nhân thứ 18 nhiễm Covid-19 của Hà Nam trong đợt dịch thứ 4 này.

Kết quả xét nghiệm Covid-19 của hơn 11.400 mẫu liên quan đến BN 3545 tại KCN An Đồn

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.