Đi trộm chó bằng xe ô tô, bị tuyên 6 tháng tù

08/11/2017 16:15 GMT+7

Cùng với 2 đối tượng khác sử dụng xe ô tô đi trộm chó tại huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), bị cáo Trần Đình Sơn Nhất (27 tuổi, trú tại xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) bị tòa tuyên án 6 tháng tù.

Ngày 8.11, Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Trần Đình Sơn Nhất (27 tuổi, trú tại xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.
Theo cáo trạng, vào khoảng 20 giờ 30 ngày 19.7, Nhất cùng với Nguyễn Tiến Đạt (25 tuổi, trú tại xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) và Hà Huy Thắng (28 tuổi, trú tại xã Kim Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) sử dụng xe ô tô hiệu Chevrolet Spark đi bắt trộm chó tại huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). 
Phát hiện 3 nghi phạm bắt được 1 con chó, hàng trăm người dân các xã Sơn Hồng và Sơn Lĩnh phối hợp với chính quyền địa phương dùng truy đuổi. Thắng điều khiển xe bỏ chạy theo hướng xã Sơn Hồng - Sơn Lĩnh. Khi đi qua xã Sơn Hồng, các nghi phạm bỏ lại xe ô tô và đồ nghề giữa đường, chạy vào rừng lẩn trốn.
Các nghi phạm bỏ lại xe ô tô và đồ nghề giữa đường, chạy vào rừng lẩn trốn Ảnh Tân Kỳ
Người dân sau đó đập vỡ kính xe phía sau, phát hiện trong xe có các dụng cụ bắt chó như bả, xung điện, kích điện, lồng sắt.
Nhật và Đạt bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn trong rừng, còn Thắng sau khi trốn về nhà đã được người thân khuyên giải, chở đến cơ quan công an đầu thú.
Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử xác định, con chó bị bắt trộm trị giá hơn 1 triệu đồng. Do Nhất có tiền án về tội cướp tài sản và cố ý làm hư hỏng tài sản, mới ra tù, nên bị xử lý hình sự. Đạt và Thắng bị xử lý hành chính.

tin liên quan

Đi trộm chó mang theo súng
Rạng sáng 27.10, Công an H.Núi Thành (Quảng Nam) bắt quả tang Lê Ngọc Ái (31 tuổi) và Nguyễn Văn Trà (25 tuổi, cùng ngụ xã Tam Xuân 1, H.Núi Thành) bắt trộm 5 con chó đem bán cho ông Lê Ngọc Thu (63 tuổi, ngụ thôn Phú Hưng, xã Tam Xuân 1).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.