Dịch lan rộng ở Bình Dương

Đỗ Trường
Đỗ Trường
16/06/2021 06:45 GMT+7

Ngày 15.6, CDC Bình Dương ghi nhận thêm chùm ca bệnh 12 người dương tính Covid-19 là F1 của 2 vợ chồng bán quán trà sữa trên đường Đồng Cây Viết (P.Phú Mỹ, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Theo CDC Bình Dương, trong số 12 người có 1 người là công nhân (CN) Công ty giày Kim Xương (KCN Đại Đăng, P.Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một), 1 CN Xí nghiệp xử lý chất thải Bình Dương, 1 CN Công ty gốm sứ Ly Hoa Anh (P.Tân Vĩnh Hiệp, TX.Tân Uyên, Bình Dương).
Số còn lại là người thân trong gia đình của nam bệnh nhân bán trà sữa (ngụ ở P.Tân Vĩnh Hiệp và Tân Phước Khánh, TX.Tân Uyên) và vợ làm nhân viên y tế Phòng khám đa khoa Châu Thành (P.Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một). Hiện UBND TX.Tân Uyên đã áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ tại P.Tân Vĩnh Hiệp, Tân Phước Khánh và Thái Hòa. Liên quan đến chùm ca bệnh này, CDC Bình Dương cho biết vẫn chưa xác định được nguồn lây nhiễm và hiện đã xác định có tổng cộng 90 F1 và 200 F2.

Sáng 16.6: TP.HCM thêm 20 ca Covid-19, ghi nhận tổng cộng 1.295 bệnh nhân

Trước đó, ngày 12.6, CDC Bình Dương ghi nhận một ca dương tính là nam (30 tuổi) làm CN trong Công ty TNHH PuKu VN (KCN Đồng An 1, P.Bình Hòa, TP.Thuận An), F1 của ca dương tính cùng công ty này cư ngụ ở TP.Thủ Đức (TP.HCM). Ngành y tế Bình Dương xác định tổng cộng 600 F1 trong công ty và đưa đi cách ly tập trung.
Tại Bình Dương, dịch bệnh Covid-19 lan rộng từ cuối tháng 5.2021 khi các ca dương tính được phát hiện có liên quan đến các điểm nhóm truyền giáo ở TP.HCM, do những ca bệnh này làm việc hoặc học tập ở TP.HCM sau đó về Bình Dương sinh sống. Sau đó, đến đầu tháng 6.2021, xuất hiện chuỗi ca bệnh liên quan 2 vợ chồng chủ Công ty Phúc Đạt (TP.Dĩ An), đồng thời có thêm nhiều ca dương tính khác trên các địa bàn TP.Thủ Dầu Một, TP.Thuận An, TP.Dĩ An, TX.Bến Cát và đến nay là TX.Tân Uyên.

Bản tin Covid-19 ngày 15.6: Nỗi lo mới từ điểm nóng dịch bệnh

Tính đến chiều 15.6, Bình Dương có tổng cộng 70 ca nhiễm Covid-19, hiện có gần 1.700 người đang được cách ly tại các trung tâm cách ly tập trung của Bình Dương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.