Dịch tả lợn châu Phi gây thiệt hại gần 240 tỉ đồng ở Quảng Nam

Mạnh Cường
Mạnh Cường
16/10/2019 16:57 GMT+7

Sau gần 5 tháng xuất hiện trên địa bàn Quảng Nam, dịch tả lợn châu Phi đã gây thiệt hại gần 240 tỉ đồng, hiện nay dịch bệnh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại và tiếp tục lây lan.

Ngày 16.10, UBND tỉnh Quảng Nam đã họp sơ kết đánh giá công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi  trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Dịch tả lợn châu Phi ở Quảng Nam gây thiệt hại gần 240 tỉ đồng

Ảnh: Mạnh Cường

Theo báo cáo của Sở NN-PTNN Quảng Nam, sau thời gian gần 5 tháng xuất hiện, dịch tả lợn châu Phi vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại và vẫn còn tiếp tục lây lan. Tổng thiệt hại do bệnh dịch tả lợn châu Phi gây ra là gần 240 tỉ đồng. UBND tỉnh Quảng Nam đã cấp ứng gần 58 tỉ đồng để hỗ trợ cho người chăn nuôi có lợn tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn châu Phi và phục vụ công tác phòng chống dịch.

Để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trong thời gian đến, Sở NN-PTNN Quảng Nam yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ tổng đàn lợn trên địa bàn để có phương án phòng, chống dịch. Đẩy mạnh công tác quản lý các lò giết mổ, xử lý triệt để giết mổ trái phép; tăng cường kiểm tra, rà soát chặt chẽ các phương tiện vận chuyển lợn, sản phẩm lợn, tích cực vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường khu vực chăn nuôi… 

Phát biểu tại cuộc họp, ông Lê Trí Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết tình hình dịch tả lợn châu Phi vẫn chưa dừng lại, vì vậy các địa phương cần có kỹ thuật, lực lượng chủ động cho việc tiêu hủy dịch bệnh, đặc biệt trong mùa mưa lũ sắp đến.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.