Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện ở Khánh Hòa

Nguyễn Chung
Nguyễn Chung
15/05/2019 13:01 GMT+7

Theo cơ quan chức năng, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 3 thôn của xã Diên Điền (H.Diên Khánh). Tổng số lượng lợn đã tiêu hủy tại 8 hộ là 44 con với tổng trọng lượng 3.920 kg.

Ngày 15.5, Sở NN-PTNT tỉnh Khánh Hòa cho biết vẫn đang phối hợp với H.Diên Khánh thực hiện giám sát chặt chẽ tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi tại địa phương, để phát hiện và xử lý dịch bệnh kịp thời, tránh lây lan. 
Theo báo cáo của Sở NN-PTNT tỉnh Khánh Hòa, tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 3 thôn của xã Diên Điền (H.Diên Khánh). Tổng số lượng lợn đã tiêu hủy tại 8 hộ là 44 con với tổng trọng lượng 3.920 kg. 
Cụ thể, trong tháng 4.2019, cơ quan chức năng tiếp nhận thông tin có lợn bệnh, chết tại hộ ông Nguyễn Quốc V. (thôn Đại Điền Trung 3, xã Diên Điền). Qua kiểm tra, đàn lợn thịt có 7 con, trọng lượng trung bình khoảng 80 kg/con, với triệu chứng sốt cao, bỏ  ăn, tai xuất huyết; 1 con chết. Ít ngày sau, đàn lợn chết thêm 2 con. Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã kiểm tra, thống nhất với địa phương nhanh chóng tiêu hủy hết đàn lợn trên. Cơ quan chức năng lấy mẫu gửi xét nghiệm, kết quả dương tính với vi rút gây tả lợn châu Phi
Cuối tháng 4, cơ quan chức năng tiếp nhận thêm thông tin hộ ông Nguyễn Xuân T. (thôn Đại Điền Đông 2, xã Diên Điền) chăn nuôi 4 con lợn, có 1 con lợn nái chết, 3 con còn lại có biểu hiện bỏ ăn, sốt trên 40oC. UBND xã Diên Điền đã tổ chức tiêu hủy đàn lợn nói trên. Kết quả xét nghiệm cũng dương tính với vi rút gây tả lợn.
Ngày 29.4, UBND H.Diên Khánh đã công bố bệnh dịch tại xã Diên Điền. Tuy nhiên, đến ngày 9.5, tả lợn châu Phi tiếp tục xuất hiện ở thôn Đại Điền Đông 1 (xã Diên Điền). Cụ thể, 2 trong số 13 con lợn của hộ bà Đinh Kim Mai L. chết và 11 con còn lại sốt trên 40,5oC; có con xuất huyết ở tai, bụng. Ngay sau đó, UBND xã Diên Điền đã tiêu hủy hết đàn lợn trên.
Ông Đinh Văn Thiệu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân H.Diên Khánh, cho biết hiện nay địa phương vẫn đang tập trung công tác phòng chống dịch. Huyện đã chỉ đạo UBND xã Diên Điền lập 4 chốt kiểm dịch động vật tạm thời để kiểm soát, ngăn chặn việc đưa heo từ vùng có dịch ra bên ngoài và ngược lại.
Các lực lượng chức năng giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh đến các hộ, cơ sở chăn nuôi; thực hiện các bước nhằm khống chế không để dịch tả lợn châu Phi lan rộng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.