Điện Biên: Đăng 'chung cư mini có Covid-19', một phụ nữ bị phạt 7,5 triệu đồng

Lê Quân
Lê Quân
14/05/2021 17:41 GMT+7

Ngày 14.5, cơ quan chức năng tỉnh Điện Biên đã ra quyết định xử phạt 1 phụ nữ ở TP.Điện Biên Phủ 7,5 triệu đồng vì thông tin sai sự thật tình hình dịch bệnh Covid-19 .

Cụ thể, Thanh tra Sở TT-TT phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội Bộ Công an tỉnh Điện Biên đã làm việc, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chí đối với bà D.T.M.A (56 tuổi) trú tại P.Mường Thanh, TP.Điện Biên Phủ về việc đưa thông tin sai sự thật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.
Theo cơ quan chức năng tỉnh Điện Biên, ngày 8.5, bà D.T.M.A đã dùng điện thoại cá nhân, chụp 3 tấm ảnh và đăng tải lên một nhóm kín của mạng xã hội Zalo kèm dòng thông tin: "Thông báo khẩn tại tòa chung cư mini đối diện tổ 5 + 6 phường Mường Thanh đã có người nhiễm Covid đang được bên y tế đưa đi cách ly. Mọi người chú ý cẩn thận khi ra đường nhé”.
Do trong nhóm có nhiều thành viên nên thông tin bà D.T.M.A đăng đã lan truyền rộng rãi trên mạng Zalo và các trang mạng xã hội khác khiến người dân trên địa bàn TP.Điện Biên Phủ hoang mang. 
Làm việc với bà D.T.M.A, Thanh tra Sở TT-TT Điện Biên đã thông báo mức xử phạt hành chính theo điểm a khoản 1 điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3.2.2020 của Chính phủ là 7,5 triệu đồng. 
Theo cơ quan chức năng tỉnh Điện Biên, bà D.T.M.A đã nhận thức được vi phạm và gỡ bỏ thông tin sai sự thật nêu trên, đồng thời chấp thuận hình phạt phạt.

Ông Đoàn Ngọc Hải âm tính Covid-19 lần 1 ở Điện Biên, nói mình ‘chắc sốt siêu vi'

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.