Diễn biến mới vụ phá rừng pơ mu: Phát hiện hàng trăm phách gỗ giấu trong rừng rậm

Vụ phá rừng pơ mu tại khu vực biên giới Việt – Lào vừa có thêm diễn biến mới. Ban chuyên án phát hiện 176 phách gỗ giấu gần trụ sở làm việc của Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang.

Sáng nay 5.8, đại tá Lê Quang Vịnh, Trưởng công an H.Nam Giang (Quảng Nam) cho biết Ban chuyên án và Công an H.Nam Giang vừa tổ chức tập kết 176 phách gỗ pơ mu từ khu vực biên giới Việt – Lào về đến trụ sở Công an huyện (cách 75km) để phục vụ cho công tác điều tra.
Nhiều phách gỗ pơ mu lậu sau khi phát hiện được Công an huyện Nam Giang tập kết về trung tâm huyện để mở rộng điều tra CÔNG THÀNH

Bãi gỗ lậu này được tìm thấy vừa trưa hôm qua (4.8), và đến 22 giờ cùng ngày mới vận chuyển xong.
Đáng chú ý, các phách gỗ được cất giấu tại vị trí chỉ cách trụ sở làm việc của Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang chừng 35 mét, và cách Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu Đắc Ốc (thuộc Đồn biên phòng Cửa khẩu Nam Giang) chỉ hơn 100 mét.
Kết quả kiểm đếm ban đầu xác định các phách gỗ pơ mu cưa xẻ theo quy cách có khối lượng 7,06m3, và có đặc điểm giống với hàng trăm phách gỗ đã phát hiện trước đó tại khu vực biên giới Việt – Lào.
Đại tá Lê Quang Vịnh, Trưởng công an H.Nam Giang (bên trái) trong lần "truy dấu vết" các bãi gỗ Pơmu lậu trong vụ phá rừng ở biên giới Việt - Lào HỨA XUYÊN HUỲNH

Bãi gỗ lậu này chỉ được phát hiện và trình báo bởi Tổ bảo vệ rừng thôn Công Tà Rơn (xã La Dêê, H.Nam Giang), do khu vực cất giấu cây cối khá rậm rạp. Sau đó, Đồn công an Chà Vàl cùng với lực lượng kiểm lâm của Trạm kiểm lâm Chà Vàl phối hợp kiểm tra.
Hiện chuyên án phá rừng pơ mu tại tiểu khu 351 rừng phòng hộ Nam Sông Bung đang vào giai đoạn quan trọng khi CQĐT tập trung làm rõ xác định các nghi phạm liên quan để củng cố hồ sơ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.