Diễn tập phát hiện người nghi nhiễm virus Corona ở cửa khẩu Lao Bảo 'y như thật'

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
06/02/2020 14:11 GMT+7

Cuộc diễn tập thực hành xử trí tình huống có trường hợp nghi mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona (nCoV) quy mô chưa từng có vào sáng 6.2, tại Quảng Trị đã giải đáp được thắc mắc nêu trên.

Sáng 6.2, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) tỉnh Quảng Trị, mà chủ lực là ngành y tế địa phương đã tổ chức chương trình diễn tập thực hành xử lý tình huống có trường hợp nghi mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona nhập cảnh vào tỉnh Quảng Trị qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo.

Cuộc diễn tập "kỷ lục"

Nhân viên y tế trình bày cách đeo khẩu trang và mặc đồ bảo hộ đúng quy chuẩn

Ảnh: Nguyễn Phúc

Đây được cho là cuộc diễn tập liên quan đến ngành y tế lớn chưa từng có tại địa phương, khi huy động đông đảo cán bộ nhân viên, thiết bị y tế; diễn tập kéo dài liên tục trong 5 giờ đồng hồ và 2 địa điểm chính của diễn tập cách xa nhau hơn 70 km.

Ông Hoàng Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, chỉ đạo diễn tập

Ảnh: Nguyễn Phúc

Tình huống đưa ra là lúc 8 giờ sáng 6.2, có 1 đoàn khách 15 người nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (H.Hướng Hóa), trong đó có 1 hành khách có biểu hiện sốt thông qua đo thân nhiệt.
Nhân viên y tế tại cửa khẩu đã đưa toàn bộ hành khách vào phòng cách ly tạm thời, thăm khám, sàng lọc, lấy tờ khai, tiến hành khai thác thông tin.
Riêng hành khách bị sốt được đưa vào khu vực cách ly tại cửa khẩu, để tiến hành thăm khám kỹ hơn. Tiếp đó, hành khách bị sốt sẽ được di chuyển từ phòng cách ly của cửa khẩu ra xe cấp cứu rồi đưa thẳng về Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh phổi (đóng ở TP.Đông Hà, cách đó hơn 70 km). Sau đó, nhân viên y tế sẽ tiến hành vệ sinh, tiêu độc khử trùng toàn bộ cửa khẩu.
Riêng với bệnh nhân bị sốt, ngay khi được đưa về Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh phổi, sẽ được đưa vào khu cách ly, điều trị. Tại đây, bệnh nhân được nhân viên y tế, tổ chức lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển mẫu và gửi mẫu xét nghiệm lên Viện Pasteur Nha Trang. Trong trường hợp, kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân nhiễm virus Corona thì bệnh nhân sẽ tiếp tục được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế...
Ông Hoàng Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Corona tỉnh Quảng Trị cho rằng cuộc diễn tập quy mô lớn này thậm chí đã... "không còn là một cuộc diễn tập, mà được làm y như thật".

Nhân viên y tế đo thân nhiệt một hành khách

Ảnh: Nguyễn Phúc

 

Du khách nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo được kiểm tra thân nhiệt

Ảnh: Nguyễn Phúc

Nhóm hành khách bị cách ly tạm thời vì trong nhóm có 1 người bị sốt bất thường

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

 

Riêng người bị sốt sẽ được cách ly, thăm khám riêng ngay tại khu vực cách ly của cửa khẩu

Ảnh: Nguyễn Phúc 
 

Người này sau đó được di chuyển ra ngoài phòng cách ly bằng xe lăn...

Ảnh: Nguyễn Phúc

 

...Rồi được đưa lên xe cấp cứu chở thẳng về TP.Đông Hà. Trong ảnh, chiếc xe cấp cứu chở bệnh nhân được xịt hóa chất tiêu độc

Ảnh: Nguyễn Phúc

 

Nhân viên y tế sau đó sẽ phun hóa chất tiêu độc toàn bộ cửa khẩu Lao Bảo

Ảnh: Nguyễn Phúc

Vượt hơn 70 km, bệnh nhân nghi nhiễm virus Corona được đưa về Bệnh viện chuyên khoa lao và bệnh phổi ở TP.Đông Hà

Ảnh: Nguyễn Phúc

 

Tại đây, bệnh nhân sẽ được cách ly chăm sóc, lấy mẫu gửi đi xét nghiệm, nếu mắc virus Corona, anh ta sẽ được tiếp tục chuyển vào Bệnh viện T.Ư Huế

Ảnh: Nguyễn Phúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.