Điều tra vụ 2 người bị bắn trọng thương

Trên đường đi taxi về nhà, 2 nạn nhân bất ngờ bị một nhóm người ngồi trên ô tô đuổi theo, nổ súng vào phía cửa sau xe taxi rồi tẩu thoát. Cả 2 người trên xe taxi bị bắn trọng thương.

Ngày 5.4, Công an TP.Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) cho biết khoảng 0 giờ 20 cùng ngày, anh Dương Mạnh Cường (24 tuổi, ngụ tại P.Tân Giang, TP.Hà Tĩnh) và anh Võ Khắc Phương (25 tuổi, ngụ tại P.Nam Hà, TP.Hà Tĩnh) trên đường đi taxi về nhà, khi xe chạy đến vòng xuyến giao nhau giữa QL1A và đường Hàm Nghi (TP.Hà Tĩnh) thì bất ngờ bị một nhóm người ngồi trên ô tô đuổi theo, nổ súng vào phía cửa sau xe taxi rồi tẩu thoát.
Vụ nổ súng khiến anh Cường và anh Phương bị thương nặng và được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu, nhưng vết thương quá nặng nên phải chuyển ra Hà Nội.
* Cùng ngày (5.4), đại tá Lê Duy Tấn, Trưởng công an TP.Hạ Long (Quảng Ninh), cho biết công an TP vừa bắt Trần Văn Trung (29 tuổi, ngụ tại khu 4, P.Hà Khánh, TP.Hạ Long) về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Ngày 2.4, Trung đến quán karaoke của ông Dương Mạnh Cường (45 tuổi, ngụ tại khu 9B, P.Bãi Cháy, TP.Hạ Long) hát và làm vỡ micro. Do bị bắt đền, Trung về nhà lấy một súng ngắn quân dụng tới bắn vào quán, làm vỡ cửa kính.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.