Điều tra vụ phá hơn 6 ha rừng phòng hộ ở Đắk Lắk

08/02/2020 07:51 GMT+7

Công an huyện Ea H'leo (Đắk Lắk) đang phối hợp các cơ quan chức năng điều tra vụ phá rừng phòng hộ vừa được phát hiện tại tiểu khu 18 và 22 thuộc lâm phần quản lý của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Chư Phả.

Ngày 7.2, Công an huyện Ea H'leo cho biết đơn vị đang phối hợp các cơ quan chức năng điều tra vụ phá rừng phòng hộ vừa được phát hiện tại tiểu khu 18 và 22 thuộc lâm phần quản lý của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Chư Phả.
Tại hiện trường, trên diện tích rừng tổng cộng hơn 6 ha của hai tiểu khu trên, có hàng chục cây gỗ lớn, đường kính gốc từ 40 - 60 cm, bị cưa hạ, phần lớn thân gỗ đã bị lấy đi. Nhiều khoảnh rừng bị đốt cháy sau khi cưa hạ gỗ, chỉ còn trơ lại gốc.
Theo nhận định ban đầu, thủ phạm phá rừng ngoài lấy gỗ còn nhằm mục đích lấy đất canh tác trái phép. Thời điểm phá rừng là vào những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý. Hiện Công an huyện Ea H’leo tiếp tục xác định thiệt hại, củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, truy bắt các nghi can để xử lý theo pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.