Điều tra, xử lý vụ chủ hành hạ dã man người giúp việc

23/07/2018 08:57 GMT+7

Hiện chị Y Nhiêu đang điều trị tại Trung tâm y tế H.Đăk Glei, với đa vết thương, vùng mu bàn tay trái, ngực, bụng, tai bị nhiễm trùng, gãy hở 3 đốt ngón tay, 3 chiếc răng, có nhiều vết sẹo, bỏng.

Chiều 22.7, UBND tỉnh Gia Lai đã có công văn hỏa tốc chỉ đạo cơ quan chức năng tập trung điều tra, làm rõ hành vi của bà Nguyễn Thị Hà, người tra tấn dã man chị Y Nhiêu; đồng thời chỉ đạo Sở LĐ-TB-XH phối hợp với UBND TP.Pleiku thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kịp thời cho chị Y Nhiêu để sớm bình phục các vết thương.
Chiều cùng ngày, ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH, đề nghị ngành chức năng tiến hành điều tra, khởi tố vụ án bạo hành này đúng người đúng tội.
Cũng trong ngày 22.7, Công an TP.Pleiku (Gia Lai) đã tiếp nhận hồ sơ vụ chị Y Nhiêu (23 tuổi, ngụ làng Peng Siêl, xã Đăk Pet, H.Đăk Glei, Kon Tum) tố cáo bị chủ là Nguyễn Thị Hà (còn gọi là Nga, 39 tuổi, trú tại tổ 3, P.Thống Nhất, TP.Pleiku) đánh đập dã man (Thanh Niên ngày 22.7 đã thông tin).
Hiện chị Y Nhiêu đang điều trị tại Trung tâm y tế H.Đăk Glei, với đa vết thương, vùng mu bàn tay trái, ngực, bụng, tai bị nhiễm trùng, gãy hở 3 đốt ngón tay, 3 chiếc răng, có nhiều vết sẹo, bỏng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.