Dịp 30.4 và 1.5, người lao động được nghỉ 4 ngày

02/03/2016 15:05 GMT+7

Theo thông báo về việc nghỉ lễ , tết năm 2016 do Bộ LĐ-TB-XH ban hành, dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày chiến thắng 30.4, Ngày Quốc tế lao động 1.5, người lao động sẽ được nghỉ tổng cộng 7 ngày.

Theo thông báo về việc nghỉ lễ, tết năm 2016 do Bộ LĐ-TB-XH ban hành, dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày chiến thắng 30.4, Ngày Quốc tế lao động 1.5, người lao động sẽ được nghỉ tổng cộng 7 ngày.

gio-to-Hung-VuongNgười lao động được nghỉ 3 ngày trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - Ảnh: M.Sang
Cụ thể, trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, do ngày lễ trùng vào ngày thứ bảy (16.4) nên người lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày thứ hai (18.4). Tổng cộng số ngày nghỉ trong dịp này là 3 ngày, từ 16 - 18.4.
Đối với dịp Ngày chiến thắng 30.4 và Ngày Quốc tế lao động 1.5, hai ngày này rơi vào ngày nghỉ cuối tuần nên sẽ được nghỉ bù vào 2 ngày của tuần kế tiếp. Tổng cộng số ngày nghỉ là 4 ngày, từ 30.4 - 3.5.
Như vậy, chỉ trong vòng nửa tháng, người lao động được nghỉ 7 ngày.
Bộ LĐ-TB-XH cho biết, lịch nghỉ trên chỉ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.
Đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, đúng pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.