DJ quán Bar Face Club tiếp xúc bệnh nhân Covid-19, Lào Cai ra thông báo khẩn

04/05/2021 08:58 GMT+7

2 nhân viên DJ tại quán Bar Face Club đã ăn uống, tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19 ở Vĩnh Phúc liên quan đến quán karaoke Sunny (Vĩnh Phúc) có chùm ca bệnh lây nhiễm từ chuyên gia Trung Quốc .

Chiều tối qua, 3.5, ông Hoàng Quốc Hương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lào Cai, đã ký và cho phát hành thông báo khẩn tìm người đến quán Bar Face Club, tại tổ 7, P.Duyên Hải, TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Theo thông báo này, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Lào Cai yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan đoàn thể và người dân trên địa bàn tăng cường truy vết, tìm người đã đến quán Bar Face Club.
Cụ thể, người đến quán này trong khoảng từ 16 giờ ngày 26.4 cho đến 0 giờ ngày 3.5 cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ. Bên cạnh đó, người đến quán Bar Face Club trong thời gian này cũng được đề nghị cung cấp thông tin, số điện thoại của người tiếp xúc gần với mình.
Cũng trong ngày 3.5, qua truy vết và thông tin từ người dân khai báo, Công an P.Duyên Hải (TP.Lào Cai) đã xác minh 2 vợ chồng anh Nguyễn Bảo M và Đinh Thị H, cùng là nhân viên DJ làm việc tại quán Bar Face Clud, đã tiếp xúc gần với 1 bệnh nhân Covid-19 tại Vĩnh Phúc.
Trước đó, từ ngày 24 - 26.4, anh vợ chồng anh M. có đi Vĩnh Phúc chơi và có ngồi ăn uống với anh Hoàng Anh H (Vĩnh Phúc). Trong ngày 3.5, anh H đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 và trở thành bệnh nhân 2978 theo công bố của Bộ Y tế trong chiều 3.5.
Qua rà soát tại quán Bar Face Club có 45 nhân viên làm việc, trong đó 35 người đã được lập danh sách.
Cũng theo thông tin khai báo từ quản lý quán Bar Face Club, từ ngày 26.4 - 2.5, trung bình mỗi ngày quán Bar Face Club đón từ 50 - 100 khách, riêng 2 ngày nghỉ lễ 30.4 - 1.5, mỗi ngày có từ 200 - 300 khách đến vui chơi giải trí.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.