Do dịch tả lợn châu Phi, Hà Nội chuẩn bị thực phẩm thay thế

Vũ Hân
Vũ Hân
30/07/2019 10:33 GMT+7

Sở NN-PTNT TP.Hà Nội được giao xây dựng và triển khai các giải pháp đảm bảo nguồn cung thực phẩm thay thế thịt lợn trong thời gian tới, đặc biệt là dịp cuối năm.

UBND TP.Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, trong đó giao Sở NN-PTNT xây dựng và triển khai các giải pháp đảm bảo nguồn cung thực phẩm thay thế thịt lợn trong thời gian tới, đặc biệt là dịp cuối năm.
Theo Sở NN-PTNT Hà Nội, TP có đàn lợn lớn thứ hai cả nước (1,9 triệu con, sau Đồng Nai) và chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch tả lợn châu Phi với gần 500.000 con đã mắc bệnh và bị tiêu hủy (hơn 25% tổng đàn).
Tính đến ngày 23.7, dịch bệnh nguy hiểm này đã xảy ra tại 28.413 hộ chăn nuôi ở 24 quận, huyện, thị xã của TP.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.