Đoàn đại biểu thanh niên VN tham dự kỷ niệm 102 năm Cách mạng Tháng Mười Nga

Quang Duẩn
Quang Duẩn
08/11/2019 06:59 GMT+7

Đoàn đại biểu thanh niên VN do chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Công tác thiếu nhi T.Ư Đoàn, dẫn đầu đã tham dự lễ kỷ niệm 102 năm Cách mạng Tháng Mười Nga.

Ngày 7.11, tại TP.Saint Petersburg (Liên bang Nga), Đoàn đại biểu thanh niên VN do chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Công tác thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội T.Ư, dẫn đầu đã tham dự lễ kỷ niệm 102 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7.11.1917 - 7.11.2019).
Đây là hoạt động trong chương trình lễ kỷ niệm 102 năm Cách mạng Tháng Mười Nga và 100 năm thành lập Quốc tế Thanh niên Cộng sản, do T.Ư Đoàn Thanh niên Cộng sản Lênin (Liên bang Nga) tổ chức.
Tham dự lễ kỷ niệm còn có các đoàn đại biểu của Liên đoàn Thanh niên dân chủ thế giới, Hội LHTN toàn Ấn Độ, Hội LHTN Nepal, Đoàn Thanh niên Bangladesh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hy Lạp, Đoàn Thanh niên Síp, Đoàn Thanh niên Ireland, Đoàn Thanh niên Cộng sản Thổ Nhĩ Kỳ, Đoàn Thanh niên Moldova.
Ngày 7.11.1917, sau phát đại bác của chiến hạm Rạng Đông, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, đứng đầu là V.I. Lê-nin, giai cấp công nhân, nông dân trí thức Nga đã tiến hành thành công cuộc Cách mạng Tháng Mười. Với sự ra đời của nước Nga Xô viết, sau đó là Liên bang Xô Viết, nhân loại đã chứng kiến những thay đổi vĩ đại trên 1/3 trái đất; chiến thắng oanh liệt của Hồng quân Liên Xô cứu loài người khỏi thảm họa phát xít

Đại biểu thanh niên VN trao đổi với các đại biểu đoàn Hội LHTN Nepal và Hội LHTN toàn Ấn tham dự chương trình kỷ niệm

Ảnh: Q.D

Cách mạng Tháng Mười Nga cũng đã cổ vũ nhiều dân tộc bị áp bức, trong đó có dân tộc VN, đứng lên lật đổ ách thực dân, làm chủ tương lai và vận mệnh của mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.