Đòi nợ Công ty đường sắt VN

20/11/2014 05:20 GMT+7

UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo Tổng công ty đường sắt VN chuyển số tiền trên 5,1 tỉ đồng cho địa phương để chi trả 270 hộ dân đã bị giải tỏa mặt bằng từ năm 2013.

Thực hiện giai đoạn 2 của Kế hoạch 1856/2007 của Thủ tướng Chính phủ về lập lại trật tự an toàn đường bộ, đường sắt, UBND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo cho UBND các huyện Hoài Nhơn, Phù Cát, Tuy Phước thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và vận động nhân dân giải tỏa bàn giao mặt bằng đúng tiến độ cho các nhà thầu thi công xây dựng các hạng mục công trình theo lệnh khẩn cấp.

Tổng cộng đã có 270 hộ dân thuộc 3 huyện trên bị giải tỏa và được bồi thường với số tiền trên 5,1 tỉ đồng. Tuy nhiên từ đó đến nay, Tổng công ty đường sắt VN chưa chịu chuyển số tiền này về các địa phương để chi trả cho các hộ dân.

Tâm Ngọc

 >> Ba phương án xây cầu đường sắt gần cầu Long Biên
>> Hà Nội chặt thêm cây xanh làm đường sắt đô thị
>> Nhật xét xử vụ hối lộ quan chức đường sắt Việt Nam
>> Thanh tra Tổng công ty đường sắt VN

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.