Đôi vợ chồng thuê ô tô du lịch xuyên Việt, chở về 1.200 viên thuốc lắc

08/08/2019 10:14 GMT+7

Sáng 8.8, Phòng Cảnh sát ma túy Công an TP.Đà Nẵng tạm giữ hình sự đôi vợ chồng vận chuyển 1.200 viên thuốc lắc từ phía Bắc vào Đà Nẵng tiêu thụ, với thủ đoạn giả vờ đi du lịch .

Trước đó, rạng sáng 7.8, Phòng Cảnh sát ma túy Công an TP.Đà Nẵng đề nghị Trung tâm điều hành hầm đường bộ Hải Vân (Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả) phối hợp giám sát ô tô BS 43A - 061.37 di chuyển trên QL1A, từ phía Bắc (địa phận H.Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) vào hầm đường bộ.

Phát hiện xe nghi vấn qua camera tại Trạm thu phí Bắc Hải Vân, lực lượng phối hợp cho phương tiện đeo bám, đồng thời tổ chức chốt chặn. Các bộ phận được huy động gồm cứu hộ cứu nạn, phòng cháy chữa cháy, tại cửa hầm phía Nam, lực lượng Cảnh sát giao thông, biên phòng cùng đơn vị điều hành hầm điều tiết, phân luồng giao thông để sẵn sàng đón lõng xe nghi vấn.

Khoảng 3 giờ cùng ngày, khi ô tô BS 43A - 061.37 ra đến cửa hầm phía Nam bị lực lượng phối hợp áp tải vào khu vực sân nhà điều hành, khống chế 2 người trên ô tô là Nguyễn Hải Nam và Cao Thị Hoa (cùng ngụ TP.Đà Nẵng) với tang vật 1.200 viên thuốc lắc.

Theo cơ quan điều tra, để qua mặt lực lượng công an, đôi vợ chồng này giả vờ thuê ô tô tự lái đi xuyên Việt, nhưng thật chất là du lịch trá hình để núp bóng buôn ma túy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.