Đồng Nai: Đâm chết người ở quán cháo vịt vì nghi ngờ bị trộm điện thoại

Lê Lâm
Lê Lâm
23/09/2019 15:32 GMT+7

Nghi ngờ người của quán cháo vịt lấy trộm điện thoại, Trần Thanh Mẫn mang dao quay lại quán cháo, đâm chết người.

Ngày 23.9, Công an H.Định Quán (Đồng Nai) cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai điều tra, làm rõ vụ một nam thanh niên đâm chết người sau khi xảy ra mâu thuẫn ở quán cháo vịt. Nạn nhân là ông Nguyễn Ngọc Hoàng (54 tuổi, ngụ H.Định Quán).
Theo điều tra ban đầu, chiều tối 22.9, sau khi ăn cháo vịt tại quán của chị Ngô Thị Xoan (24 tuổi, TT.Định Quán, H.Định Quán), Trần Thanh Mẫn (24 tuổi) và Nguyễn Trần Tố Trinh (19 tuổi, cùng ngụ H.Tân Phú, Đồng Nai) đi về. Trên đường về, Mẫn phát hiện mất điện thoại nên quay lại quán cháo vịt để tìm. Mẫn nghi ngờ người của quán cháo vịt lấy điện thoại của mình nên giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn. 
Sau đó Mẫn và Trinh về nhà. Vẫn còn ấm ức vụ mất điện thoại, Mẫn lấy dao rồi cùng Trinh quay lại quán cháo vịt. Tại đây, Mẫn dùng dao đâm trúng vai chồng chị Xoan là anh Nguyễn Ngọc Dũng (30 tuổi). Lúc này, cha anh Dũng là ông Nguyễn Ngọc Hoàng thấy vậy vào can ngăn thì bị Mẫn đâm một nhát vào ngực trái, khiến ông Hoàng tử vong trên đường đi cấp cứu.
Đến 23 giờ cùng ngày (22.9), Mẫn và Trinh bị Công an H.Định Quán bắt giữ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.