Đồng Nai đề nghị T.Ư hỗ trợ hơn 3.128 tấn gạo phát cho người khó khăn

Lê Lâm
Lê Lâm
18/08/2021 21:34 GMT+7

Đồng Nai vừa gửi văn bản đến Bộ LĐ-TB-XH và Bộ Tài chính đề nghị 2 cơ quan trên đề xuất Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ cho Đồng Nai hơn 3.128 tấn gạo để phát cho 208.567 người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 .

Ngày 18.8. UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi Bộ LĐ-TB-XH, Bộ Tài chính đề nghị 2 cơ quan trên đề xuất Thủ tướng hỗ trợ cho Đồng Nai 3.128 tấn gạo để phát cho 208.567 người dân gặp khó khăn (bình quân mỗi người khoảng 15 kg gạo).
Theo UBND tỉnh Đồng Nai, để thực hiện tốt chính sách chăm lo cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, trong thời gian qua, Đồng Nai đã chỉ đạo các cấp, ngành, các tổ chức đoàn thể chủ động huy động các nguồn lực, ngân sách địa phương để hỗ trợ cho các đối tượng có nguy cơ thiếu đói.
Tuy nhiên, do dịch bệnh kéo dài, Đồng Nai phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 gần 2 tháng, rất nhiều công nhân và người lao động phải nghỉ việc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thu nhập và đời sống.

Bản tin Covid-19 ngày 18.8: Cả nước thêm 8.800 ca, số ca cộng đồng còn cao | Nhiều cơ sở được bổ sung thuốc Remdesivir

Thống kê ban đầu của các ngành chức năng, Đồng Nai có khoảng 208.567 người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trong đó người thuộc hộ nghèo là 2.934 người; hộ cận nghèo là 1.867 người; đối tượng bảo trợ xã hội là 42.670 người; người lao động mất việc làm là 161.096 người.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.