Đồng Nai: Nguyên giám đốc Khu bảo tồn phá rừng bị buộc trồng lại rừng

Lê Lâm
Lê Lâm
11/07/2020 10:04 GMT+7

Ông Trần Văn Mùi, nguyên Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, bị UBND tỉnh kỷ luật cảnh cáo, xử phạt 150 triệu đồng và buộc trồng lại rừng ở khu vực bị đốn hạ để khắc phục hậu quả.

Liên quan đến vụ Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai phá rừng trồng dược liệu, UBND tỉnh Đồng Nai vừa có hình thức xử lý đối với lãnh đạo khu bảo tồn và các cá nhân liên quan.
Theo đó, ông Nguyễn Văn Mùi, nguyên Giám đốc Khu bảo tồn (về hưu từ tháng 3.2020) bị kỷ luật cảnh cáo về mặt chính quyền, xử phạt hành chính 150 triệu đồng, và buộc trồng lại rừng ở khu rừng bị đốn hạ.
Trước đó, giữa năm 2019, Khu bảo tồn đã thuê người đốn hạ cây rừng ở khu rừng có diện tích 3,72 ha, nằm trên thửa đất số 151A, tờ bản đồ số 33 (đối diện UBND xã Phú Lý, H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai) do Khu Bảo tồn Thiên nhiên văn hóa Đồng Nai chịu trách nhiệm quản lý.
Phát hiện sự việc, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo thanh tra Sở NN-PTNT vào cuộc. Đến đầu năm 2020, thanh tra Sở có kết luận vụ việc.
Theo kết luận thanh tra, tổng cộng đã có 91 cây rừng trên diện tích hơn 4.200 m2 bị đốn hạ, thu được 12,3 m3 gỗ. Dù những cây rừng bị đốn hạ là rừng tự nhiên nghèo thuộc loại rừng sản xuất, không thuộc loài nguy cấp, quý hiếm nhưng hành vi này cũng vi phạm điều 20, Nghị định 35/2019 của Chính phủ, phá rừng trái pháp luật; đồng thời hành vi này cũng bị cấm theo luật Lâm nghiệp.
Cũng theo kết luận thanh tra, Khu bảo tồn có thực hiện đề tài “Nghiên cứu bảo tồn gien cây thuốc đặc hữu, quý hiếm vùng Đông Nam bộ”, nhưng địa điểm ươm trồng nằm nơi khác chứ không phải thửa đất 151A (đối diện UBND xã Phú Lý, H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai) mà Khu bảo tồn tổ chức phá rừng với lý do trồng dược liệu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.