Đồng Nai thí điểm cách ly F1 tại nhà ở 4 huyện, thành phố

24/07/2021 07:41 GMT+7

Đồng Nai đã thí điểm cách ly F1 tại nhà ở 4 huyện, thành phố trên địa bàn trong thời gian hơn 1 tháng, từ 20.7 - 23.8.

Ngày 23.7, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, đã có buổi làm việc tại Đồng Nai.
Theo báo cáo của ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, tính từ đợt dịch thứ 4 đến nay (27.4), Đồng Nai chạm mốc trên 2.000 ca, trong đó, TP.Biên Hòa nhiều nhất với 1.025 ca. Tỉnh đã thí điểm cách ly F1 tại nhà ở 4 huyện, thành phố trên địa bàn trong thời gian hơn 1 tháng, từ 20.7 - 23.8. Tại đây, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, Đồng Nai đã quyết tâm thì cần quyết tâm hơn, đã nghiêm thì phải nghiêm hơn trong việc thực hiện Chỉ thị 16.

Bản tin Covid-19 ngày 23.7: "Kỷ lục" 7.307 ca bệnh; TP.HCM tăng cường mạnh mẽ Chỉ thị 16

* Cùng ngày 23.7, Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch tỉnh Bình Dương họp báo thông tin về tình hình Covid-19, cho biết trong đợt dịch thứ 4, Bình Dương đã ghi nhận 5.368 ca Covid-19 ở 9/9 huyện thị; có 360 người được điều trị khỏi, xuất viện, 13 người tử vong và 94 người có diễn biến nặng. Dự báo thời gian tới, số ca F0 được phát hiện có thể tăng lên ở mức từ 15.000 - 20.000 ca.
Để đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh, ngành y tế Bình Dương đang tăng cường lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 trên diện rộng, dự kiến khoảng 1,8 triệu người, trong đó ưu tiên các công ty, xí nghiệp và người dân sinh sống tại địa bàn có nguy cơ cao.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.