Đồng Nai tiếp nhận, cách ly 308 người Việt về từ Hàn Quốc

Lê Lâm
Lê Lâm
09/08/2020 22:04 GMT+7

308 người Việt về từ Hàn Quốc đã được đưa đến cách ly tại Trường trung cấp Cảnh sát Nhân dân 6 (xã An Phước, H.Long Thành, ĐồngNai). Đây là đợt thứ 3 Đồng Nai tiếp nhận và cách ly người Việt về từ nước ngoài.

Gần 20 giờ ngày 9.8, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất việc tiếp nhận và bố trí nơi ăn ở trong 14 ngày cách ly cho 308 người Việt về từ Hàn Quốc.
Địa điểm tiếp nhận và cách ly là khu cách ly đặt tại Trường trung cấp Cảnh sát Nhân dân 6 (xã An Phước, H.Long Thành, Đồng Nai).
Trong 308 người này, có 225 nam, 83 nữ, trong đó có 8 trẻ dưới 5 tuổi, 6 trẻ dưới 12 tháng tuổi và 8 phụ nữ mang thai.

Công tác tiếp nhận diễn ra trong mưa

Ảnh: CTV

Ngay khi tiếp nhận số người trên, lực lượng chức năng đã tiến hành phun khử khuẩn người, ô tô, đồng thời lấy thông tin cá nhân và khám sàng lọc cho tất cả, bước đầu ghi nhận không ai có sức khỏe bất thường.
Theo kế hoạch, vào ngày mai, 10.8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Nai sẽ lấy mẫu 308 người này xét nghiệm Covid-19.
Trước đó, vào đầu tháng 6 và 7.2020, tại khu cách ly đặt tại Trường trung cấp Cảnh sát Nhân dân 6 cũng đã tiếp nhận và cách ly gần 600 người Việt về từ Anh, Đài Loan. Tất cả số người này sau khi lấy mẫu xét nghiệm đều âm tính với Covid-19.

Bản tin Covid-19 ngày 9.8: Dốc sức chặn lây nhiễm cộng đồng

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.