Đồng Tháp: Bắt nghi phạm giết tài xế xe ôm lấy tiền sang Campuchia trả nợ

09/11/2019 21:01 GMT+7

Để có tiền trả nợ cờ bạc bị thua ở Campuchia, Trúc giả vờ thuê tài xế xe ôm chở mình đến đoạn đường vắng rồi ra tay sát hại nạn nhân, cướp tài sản.

Chiều 9.11, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang tạm giữ Trần Trọng Trúc (43 tuổi, ngụ xã An Hảo, H.Tịnh Biên, An Giang) điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản.
Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 5.11, Trúc thuê ông Lê Long Hồ (46 tuổi, ngụ P.Núi Sam, TP.Châu Đốc, An Giang), hành nghề chạy xe ôm, chở Trúc từ Châu Đốc đến H.Tháp Mười, Đồng Tháp.
Khi đến đoạn đường vắng thuộc ấp 2, xã Hưng Thạnh, H.Tháp Mười, Trúc dùng dao khống chế và đâm nạn nhân tử vong rồi cướp xe máy hiệu Future Neo BS 67E1 - 370.58 và ví tiền của ông Hồ. Sau đó, Trúc điều khiển xe vừa cướp được đem bán, lấy tiền sang Campuchia trả nợ do thua cờ bạc và chuộc xe máy của mình đã cầm cố trước đó.
Bằng biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ Trúc vào chiều 8.11 khi y đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn P.Châu Phú B, TP.Châu Đốc.
Tại cơ quan xông an, Trúc khai nhận do thiếu nợ tiền cờ bạc ở Campuchia nên nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản để trả nợ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.