Đốt phòng cháy, làm cháy luôn cả rừng lẫn rẫy của dân

19/03/2019 06:38 GMT+7

Trong quá trình đốt thực bì, do không kiểm soát kỹ nên ngọn lửa đã lan sang các tiểu khu 407, 412 gây cháy rừng thông sản xuất, rừng phòng hộ...

Chi cục Kiểm lâm Gia Lai ngày 18.3 cho biết, các đơn vị trực thuộc và Ban Quản lý rừng phòng hộ Đăk Đoa (BQL) đã đến hiện trường vụ cháy rừng ở xã Đông, H.Đăk Đoa thuộc lâm phần của BQL để kiểm tra vụ đốt thực bì cháy lan ra rừng và rẫy của dân.
Cụ thể, trong quá trình đốt thực bì, do không kiểm soát kỹ nên ngọn lửa đã lan sang các tiểu khu 407, 412 gây cháy rừng thông sản xuất, rừng phòng hộ được trồng từ các năm 2003, 2004 và 2010 với diện tích hơn 105.000 m2; cháy hơn 402 m2 đất của dân đang trồng bời lời.
Vụ việc xảy ra từ cuối tháng 12.2018, hiện trường nằm sâu trong rừng, cách trung tâm TP.Pleiku (Gia Lai) hơn 100 km nên thông tin không lan ra ngoài và BQL giấu nhẹm, đến nay mới bị phát hiện. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.
Ngoài ra, liên quan đến vụ phá rừng tại tiểu khu 369 thuộc địa bàn xã Ia Chía, H.Ia Grai (Gia Lai), Hạt Kiểm lâm H.Ia Grai vừa khởi tố vụ án “hủy hoại rừng”. Như Thanh Niên đã thông tin, lâm tặc đã vào khu vực này chặt phá rừng trên diện tích gần 5 ha.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.