Dự án 'tự ý lấp biển Mũi Né' phớt lờ lệnh cấm của UBND tỉnh Bình Thuận

06/06/2017 12:35 GMT+7

Sáng 6.6, Giám đốc Sở TN-MT Bình Thuận, ông Hồ Lâm, cho biết Thanh tra Sở đã đến dự án du lịch Biển Lặng (P.Mũi Né, TP.Phan Thiết) lập biên bản tại chỗ, yêu cầu phải dừng việc đào bới trong dự án.

Theo ông Hồ Lâm, ngay chiều nay (6.6 ), Sở sẽ có báo nhanh cho Phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Nam về kết quả việc đình chỉ này.

tin liên quan

Đình chỉ việc đào cát tự ý lấp biển ở Mũi Né
Ngày 27.5, Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) Bình Thuận, ông Hồ Lâm cho biết, đã yêu cầu chủ dự án du lịch Biển Lặng (P.Mũi Né, TP.Phan Thiết) ngưng ngay việc đào cát và tự ý lấp biển.
Trước đó, sáng 5.6, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Phạm Văn Nam đã bất ngờ đi kiểm tra hiện trường đang triển khai của dự án du lịch Biển Lặng, phát hiện chủ dự án không chấp hành yêu cầu dừng việc đào cát, tự ý lấp biển ở Mũi Né mà UBND tỉnh ban hành trước đó.
Ở thời điểm mà Phó chủ tịch Phạm Văn Nam trực tiếp kiểm tra tại dự án, vẫn có hai xe ben (không biển số) và một xe đào đang đào múc cát chở đi san lấp ngay trong dự án.  Trong chiều 5.6, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Nam đã kí công văn (số 2093) yêu cầu Sở TNMT phải đình chỉ ngay việc đào cát của dự án Biển Lặng.
Dự án Biển Lặng triển khai trong điều kiện giấy phép xây dựng không còn hiệu lực Ảnh: QUẾ HÀ
Trước đó, ngày 30.5, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Đức Hòa đã kí công văn (số 2022), cho biết giấy phép xây dựng của dự án du lịch Biển Lặng đã hết hiệu lực, yêu cầu chủ dự án phải ngưng ngay việc đào đất, cát trong dự án vận chuyển qua đường đổ xuống biển.
UBND tỉnh khẳng định việc tự ý đào bới trong dự án là vi phạm Luật đầu tư, Luật giao thông đường bộ, Luật xây dựng và Luật đất đai.
Tuy nhiên, “lệnh” này của UBND tỉnh Bình Thuận bị chủ dự án phớt lờ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.