Dự báo thời tiết hôm nay 15.6.2019: Miền Trung 'nắng lửa', miền Bắc mưa giông

15/06/2019 06:43 GMT+7

Dự báo thời tiết hôm nay 15.6.2019, miền Trung tiếp tục có nắng nóng như đổ lửa, trong khi đó các tỉnh Bắc bộ sẽ có mưa giông.

Dự báo thời tiết hôm nay 15.6.2019, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN-MT) cho biết, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây với đới gió tây nam, các tỉnh miền Trung tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng, có nơi sẽ có nắng nóng gay gắt.
Dự báo, nhiệt độ nắng nóng cao nhất phổ biến từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Dự báo thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C là từ 10 - 17 giờ. Nắng nóng ở Trung bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.
Còn tại các tỉnh miền Bắc, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 21 - 23 độ vĩ bắc qua khu vực vùng núi và ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió trên mực 1500 m. Trong ngày và đêm hôm nay, khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ còn có mưa vừa, có nơi mưa to và giông.
Lượng mưa phổ biến 30 - 70 mm/24 giờ, có nơi trên 100 mm/24 giờ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, mưa lớn ở vùng núi và trung du Bắc bộ có khả năng kéo dài đến ngày 16 - 17.6. Mưa lớn tập trung vào đêm và sáng sớm. Trên các sông suối vùng núi phía Bắc có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2 - 3 m. Các tỉnh vùng núi Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Cạn, Yên Bái, Lào Cai nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ở vùng trũng thấp.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi, riêng Sơn La - Hòa Bình có nắng nóng; đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 – 98 %. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C, riêng Sơn La - Hòa Bình từ 35 - 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, riêng khu vực đồng bằng có nơi có nắng nóng; đêm có mưa rào và giông rải rác, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C, riêng khu vực đồng bằng có nơi trên 35 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 94 %. Nhiệt độ thấp nhất từ 28 - 31 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng nóng, phía Bắc có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ C, phía Bắc có nơi trên 38 độ C.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 57 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98 %. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 35 độ C.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.