Dự báo thời tiết hôm nay 2.11.2020: Bão số 10 giật cấp 12, hướng vào miền Trung

02/11/2020 08:13 GMT+7

Dự báo thời tiết hôm nay 2.11.2020 , bão Goni đã đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 10 trong năm nay hiện có sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 12 hướng vào các tỉnh miền Trung.

Dự báo thời tiết hôm nay 2.11.2020, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết lúc 4 giờ sáng nay, tâm bão số 10 ở khoảng 14,3 vĩ bắc và 119,2 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 820 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tương đương tốc độ gió từ 75 - 90 km/giờ, giật cấp 12. Theo đó, vùng biển có gió mạnh từ cấp 6, giật cấp 8 trở lên có bán kính khoảng 180 km tính từ tâm bão.

Bão số 10 có thể mạnh lên khi tiến gần vào quần đảo Hoàng Sa

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15 -20 km. Đến 4 giờ ngày 3.11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,2 độ vĩ bắc và 115,0 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa 340 km về phía đông đông nam. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất đạt cấp 8 - 9, tương đương tốc độ gió từ 60 - 90 km/giờ, giật cấp 11.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới có gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên là từ vĩ tuyến 12,0 đến 17,0 độ vĩ bắc và từ kinh tuyến 112,5 đến 120,0 độ kinh đông. Theo đó, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được 15 - 20 km. Đến 4 giờ ngày 4.11, vị trí tâm bão ở khoảng 14,9 độ vĩ bắc và 111,2 độ kinh đông, cách Quảng Nam khoảng 310 km, cách Quảng Ngãi và Bình Định khoảng 240 km, cách Phú Yên khoảng 260 km. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất đạt cấp 9, tương đương sức gió từ 75 - 90 km/giờ, giật cấp 12.

Bão Goni giật cấp 17 quần thảo "làm khổ" khoảng 30 triệu người Philippines

Cảnh báo mưa giông, gió mạnh trên Biển Đông

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 10 đã đi vào Biển Đông trong khi đó không khí lạnh ở phía bắc tiếp tục di chuyển xuống phía nam.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên từ trưa nay 2.11, ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 5 - 6, giật cấp 8. Khu vực bắc và giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8. Sóng cao từ 3 - 4 m.
Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp hoàn lưu của cơn bão số 10 nên trong ngày và đêm nay, ở vùng biển phía đông của khu vực bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 7, sau tăng lên cấp 8 - 9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 13. Sóng biển cao từ 4 - 6 m, biển động rất mạnh.
Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 7 - 8. Sóng cao từ 2 - 3 m, biển động.
Trong ngày và đêm nay 2.11, vùng biển phía đông của khu vực bắc và giữa Biển Đông có mưa bão. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Người Sài Gòn “hú hồn” với trận gió lốc làm cây đổ, nhà tốc mái

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.