Du khách Việt kiều bị xích lô 'chặt chém' ở Huế được trả lại tiền

Đình Toàn
Đình Toàn
07/06/2018 10:33 GMT+7

Sau 1 giờ chở 2 vợ chồng du khách Việt kiều đi dạo ở TP.Huế (Thừa Thiên - Huế), người đạp xích lô đã thu tiền công... 1,5 triệu đồng.

Ngày 6.6, Thanh tra Sở du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế cho hay đơn vị này vừa phối hợp với lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tìm được người hành nghề đạp xích lô lấy tiền công chở du khách đi dạo ở TP.Huế sai quy định.
Người đạp xích lô được xác định tên Tống Anh Thạnh, trú ở P.Phú Hậu, TP.Huế. Căn cứ vào nghị định 158/2013/NĐ-CP (quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo), Thanh tra Sở du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế quyết định xử phạt ông Thạnh 1 triệu đồng, buộc thu hồi 1 triệu đồng thu vượt, thu sai quy định khi chở khách đi dạo trong TP.Huế.
Trước đó, vào khoảng 20 giờ 30 ngày 31.5, bà Helena Phan Nguyen cùng chồng là Tony Nguyễn (Việt kiều Mỹ) đi bộ trên đường Nguyễn Thái Học (TP.Huế) thì ông Thạnh đạp xích lô đến ngỏ lời chở cả 2 đi dạo quanh TP.Huế.

Do không thống nhất giá trước nên sau khoảng 1 giờ chở khách đi dạo qua nhiều điểm ở bờ nam sông Hương và thành nội Huế, ông Thạnh đã lấy của khách... 1,5 triệu đồng tiền công. Vợ chồng bà Helena Phan Nguyen buộc phải trả khoản tiền này trong sự bức xúc. Vụ việc cũng được đưa lên mạng xã hội khiến nhiều người bất bình với kiểu làm du lịch "đuổi khách".

Tấm hình ông Thạnh được vợ chồng bà Helena Phan Nguyen chụp cung cấp cho cơ quan chức trách xử lý sự việc Ảnh: Nhân vật cung cấp

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Thạnh thừa nhận sự việc đúng như phản ánh của vợ chồng du khách Việt kiều. Ông Nguyễn Thái Hòa, Chánh Thanh tra Sở du lịch Thừa Thiên - Huế, cho biết thêm cảm thông với hoàn cảnh của người đạp xích lô (hộ nghèo, mẹ đang ốm), vợ chồng bà Helena Phan Nguyen đồng ý cho ông Thạnh giữ lại 500.000 đồng gọi là tiền công, buộc thu hồi 1 triệu đồng tiền thu vượt, thu sai. Hiện hai vị du khách Việt kiều này đã rời Huế và số tiền 1 triệu đồng thu sai sẽ được chuyển qua tài khoản người quen của hai vị này.

Cũng theo ông Hòa, ông Thạnh không phải là thành viên của hội nhóm du lịch nào, cũng không thuộc nghiệp đoàn xích lô mà chỉ là người hành nghề đạp xích lô tự do. Tuy gia cảnh ông Thạnh khó khăn nhưng Thanh tra Sở cũng phải thu hồi, xử phạt hành chính ông Thạnh nghiêm minh để làm gương cho người khác, đồng thời giúp môi trường du lịch Huế ngày càng thân thiện với mọi du khách.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.