Đưa rước học sinh bằng xe hết hạn sử dụng, bị tịch thu

Lê Lâm
Lê Lâm
02/11/2018 11:41 GMT+7

Thanh tra giao thông tỉnh Đồng Nai đã tịch thu 2 xe ô tô đưa rước học sinh đã hết niên hạn sử dụng từ năm 2017.

Ngày 2.11, Thanh tra giao thông tỉnh Đồng Nai cho biết qua công tác kiểm tra các xe đưa rước học sinh trên địa bàn, trong tháng 10.2018, lực lượng Thanh tra giao thông phát hiện 92 trường hợp vi phạm, xử phạt 238 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 10 trường hợp, đặc biệt tịch thu 2 phương tiện hết niên hạn sử dụng.
Không gian bên trong được cải tạo để đưa rước học sinh Ảnh: Lê Lâm
Ông Nguyễn Phan Trong, Phó chánh Thanh tra giao thông tỉnh Đồng Nai, cho hay 2 xe này đều hết niên hạn sử dụng vào năm 2017 nhưng vẫn được sử dụng để đưa rước học sinh, điều này rất là nguy hiểm.
Vô lăng bong tróc của xe quá hạn sử dụng Ảnh: Lê Lâm
Cũng theo ông Trong, trước tình trạng các xe đưa rước học sinh hoạt động bát nháo, chưa tuân thủ các điều kiện theo quy định, Thanh tra giao thông đã lập 6 đoàn thanh tra độc lập, tiếp hành thanh tra, xử lý, chấn chỉnh hoạt động trên.
Trên xe vẫn gắn dòng chữ "tính mạng con người là trên hết" Ảnh: Lê Lâm
Lực lượng Thanh tra giao thông cũng đã tham mưu cho Sở GTVT tỉnh Đồng Nai gửi công văn đến Công an tỉnh Đồng Nai, Sở GDĐT tỉnh Đồng Nai và UBND TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đề nghị tăng cường phối hợp, kiểm tra xử lý đối với các xe đưa rước học sinh trên địa bàn TP.Biên Hòa.
Theo thông kê của Thanh tra giao thông tỉnh Đồng Nai, trong năm học 2018 - 2019, trên địa bàn TP.Biên Hòa (Đồng Nai) có hơn 300 ô tô đưa rước học sinh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.